Tổng thống Mỹ: Tình hình Syria hỗn loạn là.... do Nga

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trước giới truyền thông rằng, tình hình Syria hiện tại hỗn loạn là… do Nga, vì Moscow đã dành quá nhiều ưu ái cho Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tổng thống Mỹ tin rằng Nga phải chịu một phần trách nhiệm trong sự hỗn loạn ở Syria

Trong tuyên bố chia sẻ trước truyền thông, ông chủ Nhà Trắng giải thích rằng nếu như Nga không hỗ trợ nhiệt tình cho chính quyền Syria với người đứng đầu "tồi tệ" Bashar Assad, quốc gia Trung Đông sẽ không phải đối mặt với nhiều vấn đề xung đột như hiện nay.

Thậm chí, Tổng thống Mỹ Trump còn dành rất nhiều lời “khó nghe” để mô tả người đồng cấp bên phía Syria, và khẳng định nếu Nga vẫn tiếp tục duy trì sự ủng hộ “mù quáng” của họ cho chính quyền Assad thì cả Nga và thế giới đều không được lợi gì.

Đây là quan điểm khá mạnh mẽ mà ông chủ Nhà Trắng phát đi khi đề cập tới nước Nga. Trước đó, ông Trump được xem là người có cái nhìn khá “thân thiện” với Tổng thống Nga V. Putin, và thậm chí người ta tưởng rằng Tổng thống Mỹ đã nhất trí với Nga trong việc giữ ông Assad ở lại ghế quyền lực ở Syria.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib (Syria). Mỹ và các nước phương Tây khác một mực cáo buộc Damascus là thủ phạm, và cần phải trừng trị đích đáng.

Bản thân Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định việc ông ra lệnh tấn công tên lửa vào Syria là điều cần thiết, vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như thế giới.