- [ẢNH] Mỹ yêu cầu Trung Quốc minh bạch về đại dịch Covid-19
- Trung Quốc sẽ hạn chế thị thực đối với người Mỹ có liên quan đến vấn đề Hồng Kông
- Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh Hồng Kông

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Donald Trump cho biết, Hồng Kông giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục. Theo đó, đặc khu này “không có đặc quyền, không được đối xứ đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm”.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã ký ban hành Đạo luật Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua trong tháng 7 này, trong đó cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc liên quan luật an ninh được cho là “mang tính trấn áp” người dân Hồng Kông.
Phản ứng về việc này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo phản đối Đạo luật Hồng Kông được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành. Bộ này cho rằng đây là sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông và Trung Quốc đồng thời cảnh báo ý định đáp trả các biện pháp trừng phạt từ phía Mỹ.
Trước đó, Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng, luật an ninh về Hồng Kông có hiệu lực từ ngày 30-6 để chống lại những gì Bắc Kinh mô tả là hành động ly khai, lật đổ mà không vi phạm quyền tự do của công dân, nhằm đảo bảo ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu này.