Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng sau vụ sụp đổ ngân hàng SVB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau vụ sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley (SVB), Tổng thống Joe Biden khuyên người dân và các doanh nghiệp Mỹ nên tiếp tục tin tưởng vào hệ thống tài chính, đồng thời khẳng định những người liên quan đến “mớ hỗn độn” hiện nay sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Người dân Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ có thể tin tưởng rằng tiền gửi ngân hàng của họ vẫn ở đó khi họ cần”, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi cam kết chắc chắn rằng những người chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn này sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, cũng như tiếp tục nỗ lực tăng cường giám sát và điều chỉnh các ngân hàng lớn hơn để chúng ta không rơi vào tình trạng này một lần nữa”, ông Biden nhấn mạnh.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu trong ngày 13-3, để phác thảo các biện pháp mà chính quyền Mỹ đang thực hiện để củng cổ hệ thống ngân hàng.

Trong một tuyên bố chung, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ cho biết những người gửi tiền vào SVB “sẽ có quyền tiếp cận số tiền của họ bắt đầu từ ngày 13-3”.

Tuyên bố trên được đưa ra khi Ngân hàng Signature đã bị các cơ quan quản lý đóng cửa vào ngày 12-3. Những người gửi tiền trong ngân hàng này cũng sẽ được hoàn trả đầy đủ, tuyên bố cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 12-3 cho biết, chính phủ nước này mong muốn tránh những tác động tài chính từ việc đóng cửa SVB và sẽ cân nhắc việc bảo vệ toàn bộ tiền gửi nhưng bác bỏ khả năng cứu trợ ngân hàng này.

Sự sụp đổ của SVB với tài sản trị giá 212 tỷ USD, vốn chủ yếu cho các công ty khởi nghiệp công nghệ vay, đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, và làm rung chuyển lĩnh vực công nghệ đang gặp khó khăn với làn sóng sa thải nhân viên chưa từng có.