Tổng thống Mỹ ca ngợi Mexico bắt giữ sát thủ chính của băng đảng Sinaloa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi lực lượng an ninh Mexico về vụ bắt giữ Néstor Isidro Pérez Salas, sát thủ chính của băng đảng Sinaloa

Phía Mexico cho biết, Pérez Salas, biệt danh là “El Nini” đã bị Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico bắt giữ hôm 22-11 tại Culiacán, Sinaloa. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã kêu gọi nhanh chóng dẫn độ đối tượng này.

Vào tháng 2-2021, Pérez Salas bị nhà chức trách Mỹ buộc tội âm mưu buôn bán cocaine và methamphetamine, sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại. Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên tới 3 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ người này.

Pérez Salas, biệt danh là “El Nini” đã bị Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico bắt giữ hôm 22-11

Pérez Salas, biệt danh là “El Nini” đã bị Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico bắt giữ hôm 22-11

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Pérez Salas đã làm việc trực tiếp với Oscar Noé Medina González, cấp dưới của Iván Archivaldo Guzmán Salazar, một trong những con trai của ông trùm Joaquín “El Chapo” Guzmán, người bị kết án tù ở Mỹ năm 2019.

Pérez Salas chịu trách nhiệm về an ninh cho Los Chapitos, một phe của băng đảng Sinaloa. Anh ta là một trong những chỉ huy của nhóm an ninh “đặc biệt bạo lực” của Los Chapitos.

Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi lực lượng an ninh Mexico về vụ bắt giữ Pérez Salas. “Trong gần 3 năm, El Nini là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Mexico và Mỹ, bị Mỹ truy tố vì gây ra bạo lực và buôn bán trái phép fentanyl vào Mỹ.

"Cả hai đất nước chúng ta đều an toàn hơn khi có hắn bị bắt và phải đối mặt với công lý vì tội ác của mình”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Biden cũng cảm ơn Tổng thống López Obrador, quân đội Mexico và các lực lượng đặc nhiệm vì đã bắt giữ El Nini một cách hiệu quả, đồng thời "bày tỏ sự cảm kích với những con người dũng cảm thuộc lực lượng an ninh Mexico đã thực hiện chiến dịch thành công này để bắt giữ hắn”.

“Chúng tôi cảm ơn vì được Tổng thống Mỹ nhắc đến và công nhận”, Tổng thống Mexico đáp lời hôm 23-11. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm bớt “đại dịch tiêu thụ fentanyl” ở Mỹ.