- Quân đội Myanmar thu giữ một lượng lớn vũ khí trái phép
- Nga lần đầu triển khai máy bay MiG-31K diễn tập tại Syria
- Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ với công ty Trung Quốc
“Người Afghanistan nên tự quyết định tương lai của mình, họ muốn điều gì. Bạo lực vô lý nên được dừng lại”, Tổng thống Joe Biden cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Ghani cho biết, nước này tôn trọng quyết định của Mỹ và mối quan hệ giữa hai nước sẽ bước vào một giai đoạn mới. Ông khẳng định, việc Mỹ rút quân "là quyền của họ", và nhiệm vụ của Kabul là xử lý những hệ quả.
![]() |
Ông Joe Biden đã ra lệnh rút hết binh lính khỏi Afghanistan với hạn chót là vào ngày 11-9 |
Tổng thống Joe Biden đã đề nghị quốc hội chấp thuận 3,3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Afghanistan trong năm 2022 và gửi ủng hộ 3 triệu liều vaccine cho nước này chồng đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ khẳng định, nước này sẽ không làm chậm lại quá trình rút quân hay can thiệp vào các cuộc chiến giữa quân đội Afghanistan với Taliban, ngoài cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ bảo dưỡng vũ khí và cố vấn.
Chuyến công du của Tổng thống Ghani đến vào thời điểm tiến trình hòa bình tại Afghanistan đang đình trệ và lực lượng an ninh nước này vẫn phải chống chọi với những cuộc tấn công từ Taliban.
Vào hôm 25-6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang cân nhắc liệu Taliban có nghiêm túc với phương án giải quyết xung đột bằng hòa bình hay không.