- Viễn cảnh khó đoán định cho Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản
- [ẢNH] Tại sao phương Tây vẫn phải lo sợ hệ thống phòng không ‘cao tuổi’ S-200?
- [ẢNH] NATO chưa muốn kết nạp vì... lo ngại sức mạnh quá lớn của Ukraine?
![]() |
Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman |
Cộng hòa Czech đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức mục tiêu của NATO, vào năm 2024, nhưng chính phủ nước này hồi tháng 6-2021 cho biết sẽ không đáp ứng được thời hạn này do khó khăn kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Tổng thống Zeman nói rằng, vai trò chính của NATO là chống lại chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, nhưng liên minh hiện đã thất bại trong nhiệm vụ đó.
“Sự ngờ vực từ một số nước thành viên đối với NATO sẽ tăng lên sau sự việc này, bởi vì họ sẽ nói - nếu bạn thất bại ở Afghanistan, đâu là lời đảm bảo rằng bạn sẽ không thất bại trong bất kỳ tình huống nguy cấp nào khác?”, ông Zeman cho biết trong cuộc phỏng vấn được trang web www.parlamentnilisty.cz đăng tải hôm 17-8.
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Cezh cho rằng, hiện nay, chi tiêu vũ khí của Czech nên tập trung vào quốc phòng và mua sắm quốc gia dành cho lĩnh vực quân sự, bởi giờ đây, “đầu tư vào NATO sẽ là lãng phí tiền bạc”.
Theo Hiến pháp của Cộng hòa Cezch, Tổng thống là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng chính phủ là cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng.
Hôm 17-8, NATO nói rằng, Taliban không được để Afghanistan trở thành hang ổ của khủng bố một lần nữa, đồng thời cảnh báo rằng liên minh này duy trì sức mạnh quân sự để tấn công bất kỳ nhóm khủng bố nào từ xa.