Tổng thống Brazil tuyên bố sẽ không chuyển giao quyền lực nếu có gian lận bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong một bài phát biểu qua mạng xã hội ngày 1-7 tuyên bố: “Tôi sẽ trao chức tổng thống cho bất kỳ ai thắng cử một cách rõ ràng, không có bất kỳ gian lận nào”.

Những lời bình luận này không giúp gì nhiều để xua tan những lo ngại rằng vị cựu binh này sẽ không chấp nhận thất bại bầu cử trong cuộc bỏ phiếu năm tới. Ông Bolsonaro gần như chắc chắn phải đối mặt với đối thủ chính - cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Lula đang dẫn trước về số phiếu ủng hộ.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dự Thánh lễ tại một nhà thờ ở Brasilia hôm 1-7

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dự Thánh lễ tại một nhà thờ ở Brasilia hôm 1-7

Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018, ông Bolsonaro đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về gian lận cử tri ở Brazil. Điều này khiến các nhà phê bình cho rằng nó có thể tạo ra cơ sở để thách thức các cuộc bầu cử sắp tới giống như “thần tượng chính trị” của ông, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Brazil Bolsonaro ủng hộ tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử hồi năm ngoái, mà đỉnh điểm của cáo buộc này là những người ủng hộ Tổng thống Trump gây ra vụ bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1.

Trong những tháng gần đây, ông Bolsonaro đã đề xuất dự luật sử dụng lá phiếu in hơn là bỏ phiếu bằng máy tính hiện đại của Brazil. Ông cho biết, các lá phiếu in sẵn sẽ dễ kiểm tra hơn và do đó có nhiều khả năng tránh gian lận hơn. Rất ít chuyên gia đồng ý và dự luật vẫn chưa thu hút được nhiều sức hút tại Quốc hội.