Tổng thống Belarus phản ứng trước yêu cầu trục xuất Wagner

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 31-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, các nước NATO không có quyền yêu cầu Belarus trục xuất các thành viên của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, trong khi chính họ đang cho đồn trú một lượng lớn quân đội nước ngoài.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia, nhà lãnh đạo Belarus đã đưa ra phản ứng cứng rắn đối với nước láng giềng Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, khi những nước này hối thúc Minsk trục xuất lực lượng Wagner khỏi Belarus.

Tổng thống Lukashenko nói rằng, các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không ngừng tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với Belarus, đồng thời cáo buộc Minsk có “ý định gây hấn vô căn cứ”.

Theo ông Lukashenko, Ba Lan và các nước vùng Baltic đang gây cuồng loạn về sự hiện diện của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, lực lượng đã chuyển đến Belarus sau cuộc nổi dậy vũ trang ngắn ngủi ở Nga vào cuối tháng 6 vừa qua. Đó là một phần trong thỏa thuận giữa Matxcơva và thủ lĩnh của nhóm Wagner, ông Evgeny Prigozhin, người đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay gần đây.

“Đây là những yêu cầu vô căn cứ và xuẩn ngốc. Ba Lan và các nước vùng Baltic không có quyền phàn nàn về việc Wagner ở Belarus”, ông Lukashenko nói.

Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra sau khi Ba Lan và các nước vùng Baltic cảnh báo rằng họ có thể đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Belarus trong trường hợp xảy ra “sự cố nghiêm trọng” liên quan đến các tay súng đánh thuê Nga.