Tổng giám đốc Itar Tass bị cách chức

ANTĐ - Tổng giám đốc của Itar Tass, Hãng thông tấn Nhà nước Nga, ông Vitaly Ignatenko đã bị cách chức sau gần 4 thập kỷ công tác tại hãng thông tấn lừng danh này. 

Ông Vitaly Ignatenko

Chính phủ Nga cho biết, ông Vitaly Ignatenko - người từng đứng đầu văn phòng báo chí của nhà lãnh đạo Mikhai Gorbachev đã được thuyên chuyển tới một vị trí mới vừa được thành lập. Thông báo của Chính phủ Nga không giải thích lý do cách chức ông Vitaly Ignatenko cũng như quyết định đưa ông Sergei Mikhailov, 41 tuổi lên thay thế.

Tuy nhiên, theo tờ “Thương nhân” của Nga, việc sa thải ông Ignatenko đã được một Thứ trưởng Truyền thông Nga cam kết thực hiện khi ông này được bổ nhiệm hồi tháng 7 vừa qua. Chính phủ Nga đã không hài lòng với việc Itar Tass không thể bắt kịp với thế giới truyền thông mới do thiếu hoàn toàn các hình thức truyền tải thông tin liên tục thông qua các mạng xã hội và các dịch vụ di động. 

Tân Tổng giám đốc Itar Tass Sergei Mikhailov, 41 tuổi, từng làm cố vấn cho Tổng thống Vladimir Putin trong giai đoạn 2004-2005 trước khi được chỉ định vào vị trí phụ trách quan hệ báo chí ở công ty đường sắt thuộc Chính phủ Nga, Russian Railways.

Ra đời từ năm 1904, Itar Tass từng “không có đối thủ” và là hãng thông tấn tin cậy, uy tín khi ông Ignatenko được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc vào năm 1975. Hãng thông tấn này lúc đó được công nhận là một trong những nguồn thông tin lớn nhất trên thế giới.