Danh sách ĐT Liên hiệp Anh dự Olympic 2012:

Tom Cleverley bất ngờ được triệu tập

ANTĐ - Tuy không đạt phong độ cao nhưng tiền vệ trẻ của MU Tom Cleverley vẫn bất ngờ được HLV Stuart Pearce triệu tập vào ĐT Liên hiệp Anh tham dự Olympic 2012.

Tỏa sáng vào thời điểm đầu mùa giải, Tom Cleverley được kỳ vọng rất nhiều vào công cuộc chinh phục các danh hiệu của MU. Thế nhưng chấn thương đã khiến tiền vệ 23 tuổi này phải nghỉ thi đấu trong phần lớn thời giản của mùa giải. Khi trở lại, tiền vệ của MU đã không thể hiện được nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Thật bất ngờ, Tom Cleverley vẫn được HLV  Stuart Pearce điền tên vào bản danh sách 18 cầu thủ ĐT Liên hiệp Anh tham dự Olympic 2012. Tuy nhiên với HLV Stuar Pearce, Tom Cleverley vẫn được đánh giá cao bởi so về lứa trẻ đủ tuổi dự Olympic, cầu thủ của MU vẫn là cầu thủ nhiều kinh nghiệm và có bản lĩnh nhất khi được đặt vào vị trí tiền vệ trung tâm.

Một bất ngờ khác trong bản danh sách này, sau khi loại tiền vệ tài hoa David Beckham của CLB LA Galaxy, 3 cầu thủ quá 23 tuổi mà Stuart Pearce lựa chọn là 2 lão tướng người xứ Wales, Craig Bellamy và Ryan Giggs cùng hậu vệ của Man City, Micah Richards. 

Theo dự kiến, ĐT Anh sẽ đá trận đầu tiên với Olympic Senegal vào cuối tháng này. Trận đấu tiếp theo của thầy trò Stuart Pearce sẽ là Olympic UAE (29-7 sân Wembley) trước khi họ gặp Uruguay trên sân Millennium 3 ngày sau đó.

Danh sách ĐT Liên hiệp Anh

Thủ môn: Jack Butland (Birmingham City), Jason Steele (Middlesbrough)

Hậu vệ: Micah Richards (Manchester City), Ryan Bertrand (Chelsea), Steven Caulker (Tottenham), Craig Dawson (West Bromwich Albion), Neil Taylor (Swansea City), James Tomkins (West Ham United)

Tiền vệ: Joe Allen (Swansea City), Ryan Giggs (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester United), Jack Cork (Southampton), Aaron Ramsey (Arsenal), Danny Rose (Tottenham)

Tiền đạo: Craig Bellamy (Liverpool), Scott Sinclair (Swansea City), Marvin Sordell (Bolton), Daniel Sturridge (Chelsea)