Tokyo quyết tâm xây dựng CIA phiên bản Nhật

ANTĐ - Nhằm đẩy mạnh công tác thu thập và phân tích thông tin tình báo, Nhật Bản đang có kế hoạch xây dựng một cơ quan tình báo theo hình mẫu của CIA Mỹ.

Vừa qua, người đứng đầu bộ phận bảo vệ an ninh mật của Đảng dân chủ tự do cầm quyền Nhật Bản là ông Machimura Nobutaka cho rằng, Nhật Bản cần phải thành lập một tổ chức giống như Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) để thu thập và phân tích thông tin tình báo từ nước ngoài.

Ông Machimura Nobutaka từng là chánh văn phòng nội các và bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản và được coi là nhà tình báo kỳ cựu của đảng cầm quyền do Thủ tướng Shinzo Abe lãnh đạo. Năm ngoái, ông đã chủ trì xây dựng và thông qua “Luật bảo vệ bí mật đặc biệt”.

Ông cho biết: “Để đào tạo một loạt nhân tài tình báo, có khả năng thu thập tin tức ở nước ngoài và đưa những tin tức tình báo này về nước, Nhật cần phải xây dựng được một cơ quan tình báo chuyên nghiệp”.

Ông cho biết thêm, Cục tình báo trung  ương Mỹ (CIA) sẽ là hình mẫu hoàn hảo để Nhật tham khảo và năm sau có thể là điều kiện tốt nhất để Nhật xây dựng một tổ chức như vậy.

Kế hoạch của Đảng dân chủ tự do cầm quyền Nhật Bản là trong năm nay họ sẽ đưa ra một phương án xây dựng “phiên bản CIA” của Nhật Bản, sau đó sẽ xem xét đệ trình quốc hội phê duyệt phương án vào năm sau. Khi phương án này được thông qua, Nhật sẽ chính thức bắt tay vào xây dựng cơ quan tình báo này.