Tòa tuyên trắng án với hai cựu Thủ tướng Thái Lan

ANTD.VN - Hai cựu Thủ tướng Thái Lan đã được tòa án cao nhất của nước này ngày 2-8 tuyên trắng án sau khi bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong vụ trấn áp những người biểu tình chống chính phủ hồi năm 2008. 

Hai cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và Chavalit Yongchaiyudh

Theo phán quyết của tòa, cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat cùng người phó của ông vào thời điểm đó, Chavalit Yongchaiyudh và hai cựu quan chức cảnh sát không phạm tội lạm dụng quyền lực, vì tòa án không thể kết luận những thương tích của người biểu tình có phải do vũ khí và lựu đạn của cảnh sát gây ra hay không.

Trước đó, các bị cáo này bị cáo buộc ra lệnh cho cảnh sát sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình phong tỏa tòa nhà Quốc hội. Một vụ đụng độ nổ ra, làm hàng trăm người bị thương và 2 người thiệt mạng.

Ông Somchai Wongsawat đã cảm ơn quan tòa sau phán quyết trên, còn ông Chavalit không đưa ra bình luận nào. Họ có thể đối mặt với án phạt lên tới 10 năm tù nếu bị kết tội.

Tuy nhiên, phán quyết này đã khiến một nhóm nhỏ người biểu tình bên ngoài tòa án tức giận, một số người trong số họ từng tham gia cuộc biểu tình hồi tháng 10-2008.

Được biết, ông Somchai Wongsawat là Thủ tướng Thái Lan vào thời điểm xảy ra vụ trấn áp trên còn ông Chavalit Yongchaiyudh trước đó từng làm Thủ tướng vào những năm 1990.