Tổ chức giao thông Hà Nội với tầm nhìn xa, đồng bộ

ANTĐ - Hôm qua 20-8, Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị bàn về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn TP Hà Nội. Trung tá Đỗ Thanh Bình-Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt chủ trì hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Văn Tòng-Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã trình bày thực trạng, tình hình hoạt động của công tác tổ chức giao thông Hà Nội. Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể, việc thi công rào chắn gây thu hẹp lòng đường, tiến độ thi công chậm các công trình, biện pháp thi công lạc hậu cũng như việc phối hợp giải quyết, xử lý sự cố giữa các đơn vị chức năng còn lúng túng, chưa chặt chẽ... là những nguyên nhân dẫn tới công tác tổ chức giao thông còn hạn chế, chưa tập trung.

Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến tham vấn của chỉ huy các phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSGT đường bộ-đường sắt về tổ chức giao thông theo từng chuyên đề như biển báo, gờ giảm tốc, hệ thống đèn tín hiệu, cách xác định điểm đen cũng như biện pháp giải quyết. Các ý kiến tham gia hội nghị đều thống nhất, công tác quy hoạch, tổ chức giao thông cần phải được triển khai đồng bộ, có tầm nhìn chiến lược, tránh tình trạng manh mún, chồng chéo...