- Ngoại trưởng Nga nói gì về kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza do Tổng thống Trump đề xuất?
- Ông Trump hy vọng có bước đột phá trong nỗ lực ngừng bắn ở Dải Gaza
- Máy bay thả hàng viện trợ để cứu đói cho người dân ở Dải Gaza
![]() |
Người dân Gaza trở về nhà sau khi lực lượng Israel rút lui theo lệnh ngừng bắn |
Khi người Palestine phải sơ tán bắt đầu trở về nơi ở, mức độ tàn phá sau hai năm xung đột dần hiện rõ. Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức Gaza cho biết 85% thành phố Khan Younis ở phía Nam cùng các khu vực lân cận đã bị phá hủy.
Giới chức cho hay, trong ngày 11-10-2025, các cơ quan chính quyền, lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều nhiệm vụ, bao gồm tìm kiếm và thu hồi thi thể, dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục hệ thống cấp thoát nước, đồng thời mở thông các tuyến đường trong nhiều khu dân cư.
Lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp đã được gửi tới cộng đồng quốc tế, đề nghị cung cấp ngay vật tư hậu cần cần thiết. Giới chức Gaza nhấn mạnh điều này chỉ có thể thực hiện nếu lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và tất cả các cửa khẩu được mở ngay lập tức, không kèm theo điều kiện chính trị.
Trong khi đó, Ai Cập thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì nhằm thảo luận về chấm dứt giao tranh và thúc đẩy hòa bình tại Dải Gaza.
Ai Cập là một trong những bên trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas. Cả 2 phía đã nhất trí với giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình do ông Trump đề xuất.
![]() |
Cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều 13-10 tại thành phố Sharm el-Sheikh |
Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều 13-10 tại thành phố Sharm el-Sheikh ở phía Đông nước này. Theo tuyên bố, hội nghị đặt mục tiêu chấm dứt xung đột tại Gaza, tăng cường nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông. Dự kiến sẽ có hơn 20 quốc gia tham dự.
Theo các nguồn tin, trong số lãnh đạo các nước tham dự hội nghị có Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, với mục tiêu đạt được một lộ trình khả thi dẫn tới hòa bình. Một số hãng truyền thông cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện chưa có kế hoạch tham dự. Phía Hamas cũng nói với hãng AFP rằng họ sẽ không góp mặt trong hội nghị.
Theo thỏa thuận về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình, Hamas có nghĩa vụ thả toàn bộ con tin trong vòng 72 giờ kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Dư luận đang theo dõi xem liệu các điều khoản này có được thực thi đầy đủ hay không.