Tình báo Mỹ xác minh đoạn video nhà báo James Foley bị chặt đầu

ANTĐ - Nhà Trắng cho biết, họ đang cố gắng xác định tính xác thực của một đoạn video quay cảnh chặt đầu một nhà báo Mỹ. 

Hình ảnh chụp lại từ đoạn video

Báo Politico của Mỹ ngày 19-8 cho biết, đoạn video, được đăng tải bởi những kẻ tự xưng là thành viên của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng cận Đông (ISIL), quay cảnh chặt đầu một người đàn ông có ngoại hình giống phóng viên ảnh tự do James Foley, người đã mất tích ở phía tây bắc Syria vào ngày 22-11-2012.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết, họ đã xem đoạn video trên và cộng đồng tình báo nước này đang nỗ lực hết sức để có thể nhanh chóng xác định tính xác thực của đoạn video. “Nếu đúng, chúng tôi thực sự bàng hoàng trước vụ sát hại dã man một nhà báo Mỹ vô tội và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của James Foley”, ông Hayden nói.

Trong đoạn video, phiến quân ISIL nói rằng, cái chết của Foley là hậu quả trực tiếp của sự can thiệp của Mỹ vào Iraq.

Đoạn video cũng chiếu hình ảnh một tù nhân thứ hai, được cho là nhà báo tự do Mỹ Steven Sotloff, mặc bộ áo liền quần màu cam đang quỳ. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen nói rằng: “Cuộc sống của công dân Mỹ này phụ thuộc vào quyết định tiếp theo của Obama (Tổng thống Mỹ Barack Obama)”.