Tin tặc cài virus đánh cắp đồng Bitcoin

ANTĐ - Hàng trăm nghìn máy tính đã bị một nhóm tin tặc gây nhiễm virus mang tên “Pony” để đánh cắp đồng Bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác. 

Theo kết luận của Công ty an ninh mạng Trustwave có trụ sở tại Chicago (Mỹ) công bố ngày 24-2, nhóm tội phạm này đã đánh cắp được khoảng 85 “chiếc ví ảo” lưu trữ số tiền ảo tương đương 220.000USD của người dùng. Hãng Trustwave cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2013 đến giữa tháng 1-2014, bọn tin tặc cũng sử dụng virus “Pony” này để đánh cắp hơn 700.000 tài khoản gồm website và thư điện tử...

Ra đời năm 2009, đồng tiền ảo Bitcoin không do một ngân hàng trung ương nào quản lý. Nó hoạt động thông qua ví điện tử hoặc một trang web, dùng trong các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc thanh toán dịch vụ. Loại tiền ảo này có thể được đổi sang tiền thật, tuy nhiên, độ rủi ro của loại tiền này rất cao và thiếu tính ổn định.