Tin mới nhất: Máy bay Nhật Bản rơi một cách bí ẩn, 6 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 6-4, một chiếc máy bay tuần tra của Nhật Bản bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar. Khi gặp nạn, trên máy bay có 6 quân nhân.

Tin mới nhất: Máy bay Nhật Bản rơi một cách bí ẩn, 6 người thiệt mạng ảnh 1Một chiếc máy bay tuần tra U-125 của Nhật Bản

Khoảng 14 giờ 35 phút, chiếc máy bay tuần tra U-125 của Lực lượng Tự vệ Nhật Bản đột nhiên biến mất trên không phận đảo Kagoshima. Khi mất tích, trên máy bay có 6 quân nhân thuộc căn cứ không quân Iruma Kichi. Chiếc máy bay này gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống dẫn đường máy bay xung quan căn cứ quân sự.

Được biết, chiếc máy bay này cất cánh lúc 13 giờ 15 phút, tại căn cứ không quân hải quân  Kanoya, sau đó bay về hướng bắc của căn cứ này khoảng 10km thì biến mất khỏi màn hình radar.

Theo điều tra sơ bộ ban đầu, không có sự cố hỏng hóc nào trước khi máy bay cất cánh, điều kiện thời tiết lúc đó cũng không có gì trở ngại đối với chuyến bay. Có khả năng khi gặp nạn, máy bay đã phát tín hiệu ứng cứu khẩn cấp, nhưng lực lượng ứng cứu dưới mặt đất không thu được tín hiệu.

Sau khi máy bay mất tích, Nhật Bản đã thành lập ban chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn; điều động máy bay trực thăng và 80 nhân viên cứu hộ từ căn cứ Kanoya. Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ trên không cùng với lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa đã huy động khoảng 600 người tới vùng núi Takakuma để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bất chấp mưa to, gió lớn và sương mù cản trở, công việc tìm kiếm cứu hộ vẫn tiến hành rất khẩn trương.

Hiện nay đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay U-125. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy tại vùng núi phía Nam Nhật Bản 6 thi thể có thể là của 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tuần tra U-125 bị mất tích. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn có nguy cơ đã bị thiệt mạng do không có bất cứ dấu hiệu sống sót nào. Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin xác nhận nào về nguyên nhân dẫn đến chiếc máy bay này gặp nạn.