Tìm thấy viên kim cương hồng khổng lồ

ANTĐ - Viên kim cương hồng khổng lồ này có giá trị hàng chục triệu USD.

Rio Tinto, "gã khổng lồ" ngành khai khoáng Australia cho biết vừa phát lộ một viên kim cương hồng 12,76 carat, ở khu vực Kimberley, bang Tây Australia.

Đây là viên kim cương lớn nhất và đắt giá nhất từng được tìm thấy ở quốc gia giàu tài nguyên này.

Sau khi phát lộ, viên kim cương khổng lồ này được đặt tên là "Argyle Pink Jubilee".

Các chuyên gia của Rio Tinto cho biết họ cần tới 10 ngày để cắt và đánh bóng viên kim cương này. Mặc dù chưa thể xác định giá trị của Argyle Pink Jubilee, nhưng những viên kim cương hồng chất lượng cao thường có giá trung bình trên 1 triệu USD/1 cara.

Công ty Rio Tinto sản xuất hơn 90% lượng kim cương màu trên thế giới từ mỏ Argyle. Những viên kim cương có kích thước lớn như Argyle Pink Jubilee thường được đưa vào viện bảo tàng, làm quà tặng cho các gia đình hoàng tộc hoặc đem bán ở những nhà đấu giá danh tiếng như Christie's. Công ty Rio Tinto cho biết, trong lịch sử 244 năm tồn tại, nhà đấu giá Christie's mới chỉ bán 18 viên kim cương hồng đã đánh bóng có kích thước lớn hơn 10 cara.

Trong khi đó, giá kim cương hồng tăng chóng mặt trong 20 năm qua do nhu cầu đối với loại đá quý hiếm này tăng rất cao.