Tìm được bố mẹ sau 17 năm bị lạc

ANTĐ - Một cô gái họ Đường ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) lạc bố mẹ khi mới 2 tuổi hồi tháng 10-1998. 

Tìm được bố mẹ sau 17 năm bị lạc ảnh 1

Bố cô cho biết, con gái mình bị lạc ở ngoài cửa hàng rau củ của ông ở thành phố Nam Dương. Thời gian sau đó, gia đình họ Đường đóng cửa hàng, đến từng bến xe buýt, nhà ga tìm kiếm con gái nhưng vô ích. Tới năm 2011, vợ chồng ông gửi mẫu ADN đến cơ quan cảnh sát địa phương.

 Về phần mình, cô Đường may mắn được một gia đình họ Trần nhận nuôi và mang tên họ mới. Khi trưởng thành, cô đã liên lạc với một tổ chức giúp tìm kiếm những trẻ em bị lạc gia đình. Với sự trợ giúp của tổ chức này, cô đã đăng thông tin về bản thân và gửi mẫu ADN tới cảnh sát. Sau khi đối chiếu kết quả ADN, cảnh sát phát hiện sự trùng hợp và làm thủ tục để cô Đường đoàn tụ với bố mẹ ruột.