Tìm bị hại trong vụ án lạm dụng tín nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Năm 2007, Nguyễn Thái Công (SN 1969), trú tại Đội 3, thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thành lập Công ty CP đầu tư thương mại An Việt, MSDN: 0102342635, địa chỉ: Khu Ga, tổ 11, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Tháng 7/2020, Nguyễn Thái Công đặt vấn đề với chị Nguyễn Thị Quỳnh Vân là bạn học cấp 3 với Công về việc cho Công vay tiền để đầu tư vào Công ty An Việt. Chị Vân đồng ý và cho Công vay tổng số tiền 530 triệu đồng.

Chị Vân nhiều lần đòi Công số tiền này, nhưng Công không trả và đến ngày 27/6/2011, chị Vân gặp Công để yêu cầu viết Biên bản cam kết, nội dung Công phải trả cho chị Vân số tiền 530 triệu đồng trước ngày 20/7/2011.

Đến thời hạn cam kết, Chị Vân không liên lạc được với Công và khi tìm đến nhà Công tại Đội 3 thôn My Dương, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội thì được biết Công đã bỏ nhà từ tháng 6/2011.

Ngày 15/5/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định truy nã số 79 đối với Nguyễn Thái Công. Ngày 25/10/2023, Nguyễn Thái Công đã ra đầu thú.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: Số 54 Trần Hưng Đạo, p. Hàng Bài, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội để trình báo. Liên hệ Điều tra viên Cao Thanh Huyền "ĐT: 0.914.856.788”.