Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Nhật Bản:
Tiếp tục ứng phó với hiện tượng cháy, nổ
(ANTĐ) - Ngày 15-3, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 lại xảy ra nổ ở lò phản ứng số 2 và cháy tại lò số 4 của làm 16 người bị thương. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã xác nhận sau vụ nổ khí hydro thứ 3 tại nhà máy này, phóng xạ xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố do thảm họa động đất sóng thần có tăng cao hơn.
>>>Chạy đua với thời gian/ Lại nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, 11 người bị thương/ Thế giới dè chứng với thảm họa hạt nhân
Vụ nổ xảy ra vào lúc 6h10 (giờ địa phương) tại lò phản ứng số 2 này đã làm hư hại hệ thống nén áp suất. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Naoto Kan đã khuyến cáo người dân sống trong vòng bán kính 30km xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nên ở trong nhà, không lấy quần áo phơi ở ngoài trời vào trong nhà, tắt máy điều hòa để tránh nhiễm phóng xạ.
“Phóng xạ đã lan từ 4 lò phản ứng của nhà máy Fukushima số 1, có nhiều nguy cơ phóng xạ tiếp tục thoát ra ngoài. Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi cách để sự cố này không lan rộng” - Thủ tướng Naoto Kan nói và kêu gọi người dân cả nước cần giữ bình tĩnh. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano, mức độ phóng xạ xung quanh lò phản ứng số 3 ở nhà máy Fukushima đã ở mức “có thể gây hại cho con người”.
Sau đó, vào lúc 9h40, Công ty Điện lực Tokyo cho biết, tại lò phản ứng số 4 của nhà máy Fukushima số 1 cũng xảy ra cháy. Tuy nhiên, Cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật Bản xác nhận hỏa hoạn đã được dập tắt.
Mặc dù liên tiếp xảy ra các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, ông Yukiya Amano cho biết rất ít khả năng rò rỉ hạt nhân của Nhật Bản sẽ trở thành một thảm họa như Chernobyl ở Ukraine năm 1986.
Ông Yukiya Amano nói rằng chưa có dấu hiệu gì cho thấy hiện tượng nóng chảy sẽ xảy ra tại lò phản ứng Fukushima, sự cố tại nhà máy này không phải do lỗi thiết kế hay lỗi của con người mà do hậu quả của thiên tai. Hai nhà máy ở Chernobyl và Fukushima có thiết kế và kết cấu khác nhau, các lò phản ứng ở nhà máy Fukushima có vỏ bọc bên ngoài và các lò phản ứng tại Fukushima đã tự động ngừng hoạt động khi xảy động đất, do đó không xảy ra phản ứng dây chuyền.
Cũng trong ngày 15-3, Cơ quan Khảo sát địa chất của Mỹ thông báo một trận động đất mạnh 6,0 độ richter, có tâm chấn ở độ sâu 15,3km, đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản vào lúc 9h49. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất mới này.
Nguyễn Hà
(Tổng hợp)