Tiến Minh vượt qua tay vợt chủ nhà

ANTĐ -Tay vợt số 1 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải cầu lông US Open Grand Prix Gold 2011 tại Mỹ từ 11 đến 16-7, sau khi đánh bại tay vợt nước chủ nhà, Agusriadi Wijaya.

 Cách đây ít phút, niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam tại giải là Nguyễn Tiến Minh đã bước vào trận đấu vòng loại thứ 2 (nội dung đơn nam) gặp đối thủ hạng 320 thế giới là Agusriadi Wijaya.

Chưa từng gặp nhau trong quá khứ, song với bản lĩnh hạng 9 thế giới, đại diện của Việt Nam dễ dàng vượt qua Wijaya chỉ sau 27 phút chóng vánh bằng chiến thắng cách biệt 2-0 (21-14, 21-11). Với kết quả này, Tiến Minh sẽ góp mặt tại vòng 1/16 gặp đối thủ đến từ Ấn Độ, P.Kashyap vào 17h30 ngày 13-7 (giờ địa phương).

Vượt qua đối thủ kém mình đến 21 bậc trên BXH thế giới hoàn toàn nằm trong khả năng của Tiến Minh. Thử thách thực sự sẽ đến với tay vợt Việt Nam tại tứ kết khi nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với Bao Chunlai (Trung Quốc) tại tứ kết, tay vợt đang có phong độ khá tốt và hiện chỉ kém Tiến Minh 2 bậc trên BXH.

Tại các trận đấu diễn ra cùng ngày, tất cả các tay vợt Việt Nam đều giành thắng lợi dễ dàng. Cặp Bùi Bằng Đức-Đào Mạnh Thắng vượt qua cặp nước chủ nhà Gulatileka-Vincent Nguy với tỷ số 2-0, cặp Nguyễn Hoàng Nam-Trần Thanh Hải thắng cặp Gen Li-Cheng Liu (Trung Quốc) cùng tỷ số tương tự.

US Open Grand Prix Gold 2011 có tổng giá trị giải thưởng 120.000 USD quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Giải được xem là cơ hội tốt để Tiến Minh tiến sâu, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, sau thành tích bết bát tại các giải đấu vừa qua.