Tiến Minh "tụt dốc không phanh" trên BXH thế giới

ANTĐ - Tụt liên tiếp 20 bậc sau 2 tháng, lần đầu tiên sau 6 năm, tay vợt số 1 Việt Nam nằm ở vị trí 30 trên BXH đơn nam cầu lông thế giới.

Theo BXH tháng 8 vừa được Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) công bố, Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam xếp hạng 30 thế giới và là tay vợt bị tụt bậc thảm hại nhất trong top 50 thế giới.

Cùng thời điểm này năm ngoái - thời điểm giành HCĐ thế giới, Tiến Minh đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp: hạng 5. Nhưng sau một năm, anh đã rớt chóng vánh xuống hạng 30. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm, Tiến Minh ở vị trí thấp như vậy trong làng cầu lông thế giới.

Ở tuổi 31, Tiến Minh không còn duy trì một vị trí top 10 nữa

Theo cách tính của BWF, số điểm các tay vợt được căn cứ theo thành tích 52 tuần gần nhất và giải VĐTG diễn ra tháng 8-2013 - giải đấu mà Tiến Minh giành HCĐ, đã nằm ngoài diện được tính.

Song nguyên nhân chính dẫn đến thành tích tệ hại này là do tay vợt sinh 1983 không đạt thành tích cao và không bảo vệ được thành tích ở các giải đấu lớn gần đây (điển hình như giải Malaysia mở rộng - bị loại ngay vòng 1 và giải Toàn Anh đầu năm 2014 - bị loại từ vòng 2), nên bị trừ điểm. Cụ thể, từ 59.717 điểm tháng 8-2013, đến thời điểm này, Tiến Minh chỉ còn 37.730 điểm.

Với thứ hạng hiện có, Tiến Minh gặp nhiều bất lợi khi bốc thăm xếp lịch thi đấu. Rõ nhất là việc anh không được xếp hạng hạt giống, rơi nhánh đấu khó và sớm phải chạm chán các hảo thủ ở giải VĐTG 2014 diễn ra tại Đan Mạch từ 25-8 tới. Đây là cơ hội để Tiến Minh tìm kiếm cơ hội trở lai top 20 bởi số điểm thưởng của giải rất lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ với tay vợt đã 31 tuổi và phong độ đang có dấu hiệu sụt giảm.

Việc bị đánh tụt xuống hạng 30 đồng nghĩa với việc Tiến Minh không còn được nhận tiền tài trợ từ Becamex. Trong hợp đồng quy định giữa hai bên, Tiến Minh nhận được 50 triệu đồng/tháng nếu đứng trong top 10; 25 triệu đồng/tháng nếu có thứ hạng từ 11-20 và 10 triệu đồng nếu đứng từ vị trí 21-25.