Tiến Minh bỏ cuộc giải Đức mở rộng vì chấn thương

ANTĐ - Bất ngờ bị chấn thương hông, tay vợt số 1 Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh đã buộc phải bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu với tay vợt người Trung Quốc, Tian Houwei, vòng 3 đơn nam Giải cầu lông Đức mở rộng 2016.

Ở trận đấu vòng 3 của giải diễn ra vào rạng sáng 4-3 (giờ Việt Nam), Tiến Minh (hạng 42 thế giới) chạm trán tay vợt rất mạnh đến từ Trung Quốc, Tian Houwei (24 tuổi, hạng 8 thế giới).

Séc đầu tiên, Tiến Minh để thua dễ 9-21. Bước sang séc thứ 2, tay vợt 33 tuổi đã quyết định xin dừng cuộc, đồng nghĩa trao quyền đi tiếp vòng 4 cho Tian Houwei.

Tiến Minh bỏ cuộc giải Đức mở rộng vì chấn thương ảnh 1

Chấn thương hông khiến Tiến Minh gặp khó khi di chuyển, bật cao

Chia sẻ sau trận đấu, Tiến Minh cho biết trước khi bước vào thi đấu anh đã có cảm giác bị đau phần hông. "Khi vào trận, cứ mỗi lần tôi bật ngang đánh cầu là bên hông nhói lên, càng đánh càng đau nên tôi không di chuyển nhanh được", Tiến Minh lý giải quyết định xin dừng cuộc chơi.

Tay vợt số 1 Việt Nam cho biết sẽ đi kiểm tra y tế để xác định nguyên nhân ngay sau khi về nước.

Theo kế hoạch cuối tháng 3 ngày, Tiến Minh sẽ sang New Zealand dự 2 giải liên tiếp, từ 17 đến 27-3, nhằm duy trì phong độ và giữ thứ hạng để giành vé tới Olympic 2016.