Tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Bayern Munich và ĐT Đức qua đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Huyền thoại của ĐT Đức và CLB Bayern Munich - Gerd Muller đã qua đời ở tuổi 75 vào hôm nay 15-8, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Huyền thoại Gerd Muller được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer vào năm 2015. Ông được chăm sóc tại một địa điểm đặc biệt kể từ thời điểm đó. Hôm nay 15-8, Bayern Munich thông báo tin buồn khi ông đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 75 tuổi.

Huyền thoại Gerd Muller

Huyền thoại Gerd Muller

Với biệt danh "Vua dội bom", Gerd Muller được coi là tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử Bayern Munich cũng như ĐT Đức. Ông là chân sút xuất sắc nhất ở thế hệ của mình với 650 bàn thắng sau hơn 700 trận ra sân trong giai đoạn từ năm 1963 đến 1981.

Cùng Bayern, Muller có 566 bàn sau 607 trận, 7 lần giành danh hiệu Vua phá lưới giải quốc nội, giúp Hùm xám giành 3 cúp C1/Champions League, 4 chức VĐQG, 4 cúp Quốc gia Đức và 1 cúp Liên lục địa.

Trong màu áo ĐT Đức, "Vua dội bom" ghi 68 bàn thắng sau 62 trận (trong đó có 14 bàn tại các kỳ World Cup), bước lên đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ với chức vô địch World Cup 1974 và vô địch EURO 1972.

Chủ tịch Bayern Munich - Herbert Hainer chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đau buồn với Bayern và người hâm mộ. Gerd Muller là tiền đạo vĩ đại nhất bóng đá từng sản sinh, là nhân cách lớn trong thế giới bóng đá. Chúng tôi chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình của ông. Không có Gerd Muller sẽ không có Bayern Munich như ngày hôm nay".

Giám đốc điều hành Oliver Kahn cũng bày tỏ sự tiếc thương dành cho huyền thoại của CLB: "Thông tin về sự ra đi của Gerd Muller khiến chúng tôi vô cùng đau buồn. Ông là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử của Bayern".