Tiền đạo hàng đầu U23 Thái Lan thừa nhận may mắn thoát thua Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo hàng đầu của U23 Thái Lan - Suphanat Mueanta thừa nhận sự may mắn khi có kết quả hòa 2-2 trước U23 Việt Nam, ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2022.

Suphanat Mueanta là người đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2, giúp U23 Thái Lan thoát khỏi trận thua thứ 2 liên tiếp trong vòng 12 ngày trước U23 Việt Nam.

Ở SEA Games 31, Suphanat Mueanta không tham dự, nhưng đã kịp trở lại đội hình Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022.

Tiền đạo Suphanat Mueanta - số 17 (Ảnh: Changsuek)

Tiền đạo Suphanat Mueanta - số 17 (Ảnh: Changsuek)

Chia sẻ sau khi giành lại 1 điểm từ tay U23 Việt Nam, Suphanat nói: "Đúng là chúng tôi đã may mắn để hòa Việt Nam. Chúng tôi nhận bàn thua quá sớm. HLV sau đó muốn chúng tôi thi đấu dũng cảm, dám cầm bóng và thể hiện những gì tốt nhất có thể. HLV nói chúng tôi phải có điểm bằng mọi giá".

"Giờ thì chúng tôi chỉ còn một lựa chọn là thắng U23 Malaysia mới có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi phải nỗ lực để làm điều đó", tiền đạo sinh năm 2002 chia sẻ.

Ở tuổi 20, Suphanat là một trong những ngôi sao tấn công đáng chú ý nhất của bóng đá Thái Lan. Anh là trụ cột của Buriram United ở Thai League, luôn là lựa chọn hàng đầu ở đội U23 Thái Lan và cũng không ít lần lên ĐTQG.

Sau trận hòa Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ đá trận thứ hai vòng bảng gặp U23 Malaysia vào 22h ngày 5-6. Tại SEA Games 31, đội bóng xứ Chùa vàng đã thua đối thủ này 1-2 ở trận mở màn vòng bảng trên SVĐ Thiên Trường, Nam Định.