Thụy Điển, Đan Mạch báo động an ninh

ANTĐ - Cơ quan An ninh quốc gia Thụy Điển ngày 11-9 thông báo, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ 4 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Cảnh sát Đan Mạch phong tỏa hiện trường nơi phát hiện chiếc xe ô tô khả nghi

Ông Ulf Edberg, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Vastra Gotaland ở phía tây Thụy Điển cho biết, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường một phòng trưng bày nghệ thuật sau khi nhận được thông tin về một vụ tấn công có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phòng trưng bày này sau đó đã được mở cửa trở lại lúc 4h (giờ GMT) ngày 11-9.

Bạo lực đã gia tăng tại Thụy Điển trong thời gian gần đây. Trước đó, tên Anders Behring Breivik đã thừa nhận sát hại 77 người hôm 22-7, trong đó có 8 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Oslo và 69 người bị bắn chết tại một đảo gần đó.

Cùng ngày, báo chí Đan Mạch đưa tin, cảnh sát nước này đang điều tra một chiếc xe ôtô khả nghi đỗ gần một tòa nhà trên phố Studiestraede, ở trung tâm Thủ đô Copenhagen. Theo Đài phát thanh Đan Mạch TV2, phần phía trên của phố Studiestraede đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để khám xét chiếc xe tình nghi này. Hiện chưa rõ chiếc xe có chứa gì nguy hiểm không hay chỉ là báo động giả.