Thương vong lớn, quân đội Iraq dừng chiến đấu, chờ tiếp viện ở Tikrit

ANTĐ - Trước con số thương vong quá lớn, quân đội chính phủ Iraq buộc phải tạm dừng hoạt động tái chiếm Tikrit từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS để củng cố lực lượng và nhận tiếp viện quân sự.

Trong khi kế hoạch tạm dừng chiến đấu 2 ngày để chờ tiếp viện của quân đội chính phủ đã kéo dài thành một tuần, thì con số thương vong tiếp tục tăng lên. Một nhân chứng giấu tên tại một bệnh viện công ở thành phố lân cận của Samarra nói với tờ McClatchy DC rằng, “ít nhất 100 chiến binh ủng hộ chính phủ bị thương đã được đưa vào bệnh viện trong 4 ngày qua, nhiều người trong số đó đã thiệt mạng, các thi thể nằm khắp mọi nơi”.

Theo một báo cáo, hơn 1.000 dân quân, chiếm 5% tổng lực lượng quân đội đã chết sau 3 tuần thực hiện hoạt động tái chiếm thành phố Tikrit. Các hoạt động này trở nên khó khăn càng làm cho kế hoạch lấy lại Mosul của chính phủ Iraq vào mùa xuân này thêm xa vời.

Thương vong quá dự kiến, quân chính phủ chờ tiếp viện ở Tikrit

Các quan chức nhận định nếu cuộc tổng tấn công Tikrit của các binh sĩ Iraq và lực lượng dân quân có thể thành công thì nó cũng sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề về lực lượng. Bởi dù các chiến binh Nhà nước Hồi giáo chỉ còn khoảng vài trăm người nhưng nhóm luôn có sự bảo vệ nghiêm ngặt vì sử dụng các tay súng bắn tỉa và đánh bom liều chết nằm rải rác trong cư dân thành phố.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al Abadi lại đang do dự trước việc giải phóng lực lượng dân quân Shiite vì các cáo buộc họ đã khủng bố người dân Hồi giáo Sunni địa phương, đốt nhà và hãm hiếp phụ nữ. Ông Abadi lo ngại điều này sau phản ứng dữ dội từ Mỹ khi xuất hiện những video nhạy cảm, về hàng loạt các vụ lạm dụng, bắt cóc của một số binh sĩ có liên quan đến cố vấn Mỹ.

Trong một tuyên bố về việc lạm dụng, các quan chức Mỹ tức giận nói "khi lượng an ninh Iraq và dân quân đòi lại lãnh thổ, hành vi của họ phải khác biệt hoàn toàn, không thể đồng lõa với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS”.

Với tình hình hiện tại ở Tikrit, quân đội Iraq đã quyết định sử dụng thiết bị chuyển động nặng để xóa bẫy mìn, đồng thời vẫn giữ nguyên các lực lượng dân quân Shiite để hỗ trợ chiến đấu trong khi đợi tiếp viện binh sĩ và thiết bị quân sự.