Thương hiệu Việt vươn tầm chinh phục thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc VinFast niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phổ cập xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường tới đông đảo người tiêu dùng toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu Việt Nam cùng tiến ra “biển lớn” thế giới.

VinFast trở thành công ty niêm yết đại chúng tầm vóc toàn cầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast) có giá trị vốn hóa hơn 23 tỷ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd. (VinFast) với mã giao dịch “VFS” vào tối 15-8 (theo giờ Việt Nam) đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market ở thành phố New York, Mỹ. Sự kiện rung chuông trên sàn chứng khoán Nasdaq diễn ra ngay sau khi VinFast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co (Black Spade) ngày 14-8 vừa qua. Theo đó, VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu, đồng thời là thương hiệu Việt Nam có giá trị vốn hoá lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

VinFast với màn ra mắt thành công thị trường chứng khoán Nasdad đã trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu

VinFast với màn ra mắt thành công thị trường chứng khoán Nasdad đã trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu

VinFast được thành lập năm 2017, hiện có nhà máy sản xuất ô tô và xe máy điện tại thành phố Hải Phòng. Chỉ sau có một năm thành lập, công ty đã giới thiệu các nguyên mẫu thiết kế đầu tiên được dành riêng cho thị trường Việt Nam tại triển lãm xe hơi Paris năm 2018 ở Pháp, bao gồm một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) và một chiếc sedan. VinFast hiện sở hữu cơ sở sản xuất ô tô hiện đại tại thành phố Hải Phòng với tỉ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1. VinFast cũng đang hợp tác về công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực với các nhà sản xuất ô tô, linh kiện phụ tùng và thiết bị công nghiệp nặng hàng đầu trên thế giới.

Sau khi dừng sản xuất xe ô tô chạy xăng để chuyển hoàn toàn sang sản xuất xe ô tô chạy điện từ tháng 8-2022, VinFast đã tăng tốc độ sản xuất phương tiện giao thông xăng, thân thiện với môi trường này. Tính đến ngày 30-6 vừa qua, VinFast đã bàn giao khoảng 19.000 xe ô tô điện bao gồm các mẫu VF e34, VF 5, VF 8 và VF 9. Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục ra mắt VF 6, VF 7, VF 3 tại Việt Nam và các thị trường quốc tế. Đầu năm 2023, VinFast đã xuất khẩu 2 lô xe VF 8 đầu tiên tới Bắc Mỹ, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành thương hiệu xe điện được công nhận toàn cầu.

VinFast tới nay đã phát triển thành công hệ sinh thái xe điện toàn diện gồm các dòng xe SUV điện (từ minicar đến 5 phân khúc cơ bản: A-B-C-D-E); xe máy điện và xe buýt điện. Xe của VinFast được bán tại Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là châu Âu. Công ty cũng sẽ nhanh chóng giới thiệu các giải pháp và thế hệ xe điện tiếp theo để tiếp tục mở rộng dấu ấn của thương hiệu, hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa giao thông trên phạm vi toàn cầu.

Về hạ tầng sản phẩm và dịch vụ, tại Việt Nam, VinFast đã thiết lập vị thế vững chắc với việc hoạch định và triển khai mạng lưới cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước và đang tiếp tục mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã xây dựng được mạng lưới bán lẻ và dịch vụ với 122 phòng trưng bày và xưởng dịch vụ VinFast.

Đáng chú ý, VinFast đã khởi công nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ vào ngày 28-7-2023, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển thị trường, tự chủ nguồn cung tại khu vực Bắc Mỹ. Nhà máy đặt tại bang Bắc Carolina này sẽ là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, nhằm đóng góp vào nguồn cung xe điện cho thị trường Bắc Mỹ, thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu.

Nhà máy VinFast đang được xây dựng tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point tại hạt Chatham, Bắc Carolina với tổng diện tích 733 ha, dự kiến bắt đầu sản xuất từ năm 2025 có công suất dự kiến 150.000 xe/năm trong giai đoạn 1. Nhà máy gồm 2 khu vực chính gồm sản xuất - lắp ráp xe điện và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Hiện, dự án xây dựng Nhà máy sản xuất xe ô tô điện VinFast tại Bắc Carolina đã nhận được các giấy phép cơ bản để có thể tiến hành xây dựng giai đoạn 1. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy VinFast sẽ góp phần tạo ra hệ sinh thái chuỗi cung ứng sản xuất xanh cũng như hàng nghìn việc làm tại địa phương.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, VinFast đang nỗ lực thiết lập vị thế thương hiệu thông qua việc khai thác tiềm năng hợp tác với các nhà phân phối và đại lý tại hàng chục thị trường trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á.

Truyền cảm hứng và mở cơ hội cho thương hiệu Việt Nam tiến ra thế giới

VinFast được đánh giá là có màn ra mắt thành công khi rung chuông niêm yết sàn chứng khoán Nasdaq. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau khi chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq vào rạng sáng 16-8 theo giờ Việt Nam, giá mỗi cổ phiếu VFS của VinFast đóng cửa ở mức 37,06 USD, tăng 68,45% so với giá mở cửa là 22 USD. Trong phiên, có thời điểm giá của VFS lên tới 37,09 USD.

Theo Bloomberg, với số lượng cổ phiếu VFS đang lưu hành là hơn 2,307 tỷ đơn vị, vốn hóa của hãng xe thuần điện này tăng lên tới 85,1 tỷ USD, gấp hơn 3 lần ước tính ban đầu, lọt vào tốp những doanh nghiệp sản xuất xe điện có vốn hóa lớn nhất toàn cầu, vượt trên vốn hóa của nhiều “ông lớn” lâu đời ngành ô tô như Ford, General Motor, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz… Mức vốn hóa của VinFast sau phiên giao dịch đầu tiên cao hơn mọi công ty xe điện khởi nghiệp tại Mỹ cộng lại và trở thành công ty xe điện vốn hóa lớn thứ ba toàn cầu sau hai hãng xe điện Tesla và BYD.

Ngay sau khi rung chuông lên sàn chứng khoán Mỹ, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc toàn cầu (CEO) của VinFast cho biết: “Với việc niêm yết này, giờ đây chúng tôi có nhiều khả năng tiếp cận vốn hơn để đẩy nhanh sứ mệnh của mình khi thực hiện mở rộng ra quốc tế và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với mọi người”.

VinFast sau khi lên sàn Nasdaq đã trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu, và là thương hiệu Việt có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tính đến hiện tại. Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, bà Lê Thị Thu Thủy nêu rõ: “Việc VinFast niêm yết thành công sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phổ cập xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường tới đông đảo người tiêu dùng, thực hiện cam kết của chúng tôi trong cuộc cách mạng di chuyển bền vững trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới và hướng đi quan trọng cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Chúng tôi hy vọng câu chuyện của VinFast sẽ truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu Việt Nam cùng tiến ra thế giới”.

Dẫn dắt Công ty VinFast sau niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là Tổng Giám đốc toàn cầu Lê Thị Thu Thủy. Hỗ trợ bà sẽ là một đội ngũ quản lý cấp cao giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đại diện Black Spade sẽ đóng vai trò tư vấn cho sự phát triển toàn cầu của thương hiệu VinFast và hỗ trợ thu hút nhà đầu tư Mỹ và thế giới.

Màn ra mắt thành công của nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast cho thấy, các nhà đầu tư thế giới vẫn quan tâm đến các công ty sản xuất xe điện khởi nghiệp được hỗ trợ bởi các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Black Spade, cho rằng: “VinFast là một công ty có tốc độ phát triển và khả năng mở rộng quy mô vượt bậc trong ngành xe điện. Việc niêm yết trên Nasdaq sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn”.