Thua tan nát, U23 Thái Lan trắng tay rời vòng chung kết châu Á

ANTD.VN - Quyết tâm kiếm điểm số danh dự của U23 Thái Lan thất bại khi họ để thua đậm 1-5 trước U23 Palestine tại lượt trận cuối bảng B, vòng chung kết U23 châu Á 2018.

U23 Thái Lan là một trong ba đại diện của bóng đá Đông Nam Á dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc. Thế nhưng nền bóng đá số 1 khu vực này đã không thể tạo bất ngờ ở sân chơi châu lục.

Nằm ở bảng B, U23 Thái Lan lần lượt để thua U23 CHDCND Triều Tiên 1-0 ở trận ra quân trước khi thất bại cùng tỷ số trước đương kim vô địch - U23 Nhật Bản tại lượt trận kế tiếp và bị loại sớm một vòng đấu.

U23 Thái Lan (áo xanh) rời vòng chung kết châu Á 2018 với 3 trận toàn thua

Chiều 16-1, U23 Thái Lan bước vào lượt trận cuối gặp U23 Palestine với quyết tâm có điểm số danh dự, thậm chí tham vọng giành 3 điểm trước khi xách vali về nước.

Thế nhưng diễn biến sau đó khiến các cổ động viên xứ Chùa Vàng phải thất vọng. Khi đồng hồ trận đấu mới điểm tới phút 32, U23 Thái Lan đã bị thủng lưới tới 4 bàn. 

Fannoun (phút 15), Dabbagh (phút 26), Yousef (phút 30) và Dawish (phút 32) là 4 cái tên bên phía U23 Palestine lần lượt "dội nước lạnh" vào tham vọng của U23 Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng U23 Thái Lan và giành vé vào tứ kết của U23 Palestine

Những gì mà nhà đương kim vô địch SEA Games làm được chỉ là ghi bàn danh dự nhờ công Samphaodi (phút 44) trước khi Qumbor ấn định chiến thắng 5-1 cho U23 Palestine ở phút 88.

Với kết quả này, U23 Thái Lan ê chề rời giải khi thua cả 3 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 7 bàn. Như vậy sau 2 kỳ dự vòng chung kết châu Á, U23 Thái Lan vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Trong khi đó, chiến thắng ở lượt trận cuối giúp U23 Palestine giành tấm vé đi tiếp nhờ xếp nhì bảng B, cùng 4 điểm nhưng hơn U23 CHDCND Triều Tiên về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với -1). Xếp đầu bảng là đương kim vô địch U23 Nhật Bản với 3 trận toàn thắng.

Xếp hạng bảng B sau khi kết thúc 3 lượt trận