Thua penalty, U23 Việt Nam xếp chót Doha Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hoá thành bàn, U23 Việt Nam để thua U23 Kyrgyzstan 4-5 trong loạt luân lưu, qua đó xếp hạng 10/10 chung cuộc giải Doha Cup 2023.

Rạng sáng 29-3, U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu cuối cùng tranh hạng 9 giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 tại Qatar, sau khi cả hai toàn thua các lượt trận trước đó.

Trận này, HLV Philippe Troussier chỉ có một sự điều chỉnh là vị trí thủ môn với sự góp mặt trở lại của Quan Văn Chuẩn. Mục đích của nhà cầm quân người Pháp là tận dụng nhịp thi đấu của các cầu thủ đã ra sân trong đội hình xuất phát trong trận gặp U23 UAE cũng như tránh gây áp lực tâm lý không cần thiết cho các cầu thủ khác.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan

U23 Việt Nam (áo đỏ) có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Kyrgyzstan

Trước một đối thủ không quá mạnh, U23 Việt Nam nắm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng lối chơi tấn công thiết thanh thoát trong khi hàng thủ vẫn để lộ khoảng trống để đối phương khai thác.

Sang hiệp 2, cả hai đổi cao tốc độ, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. U23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng và cơ hội, song chưa xử lý tốt ở khâu cuối cùng khiến nhiều cơ hội trôi qua lãng phí.

Phút 84, U23 Kyrgyzstan chỉ còn chơi với 10 người, khi hậu vệ Midin nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đá hơn người trong thời gian còn lại, song U23 Việt Nam vẫn không thể có bàn thắng, buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.

Kết quả, U23 Việt Nam đã thua 4-5 khi Quốc Việt không thể đánh bại thủ môn đối phương, chấp nhận thất bại chung cuộc.

Như vậy, thầy trò HLV Troussier đã kết thúc giải giao hữu Doha Cup với 3 trận toàn thua, không ghi bàn nào, thủng lưới 7 bàn và xếp hạng 10/10 chung cuộc.

Cùng ngày, đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan xếp hạng 4, sau khi thua Kuwait 0-1 trong trận tranh hạng ba.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả các trận đấu thì rõ ràng thầy trò HLV Troussier chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ, nhưng về khía cạnh chuyên môn thì có thể thấycác cầu thủ đã có trải nghiệm rất quý tại Doha Cup.

Đó là được thi đấu cọ xát, thử nghiệm lối chơi mới, chiến thuật mới với những đối thủ có trình độ cao hơn. Họ chắc chắn sẽ trưởng thành hơn lên khi được đặt vào những tình huống khó khăn khác nhau, những thử thách khác nhau, ví dụ như việc phải chơi thiếu người ở trận đầu tiên, khả năng duy trì nhịp chơi bóng đến mức độ nào ở trận thứ hai, hay tâm lý ra sao khi đối diện với loạt luân lưu 11m ở trận thứ ba...

Tất cả đều là những bài học hữu ích đối với các cầu thủ trẻ trước chiến dịch SEA Games vào tháng 5 tới, xa hơn là vòng loại U23 châu Á và ASIAD vào cuối năm.