Thủ tướng Thái Lan bác cáo buộc tham nhũng

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 20-2 đã khẳng định bà vô tội sau khi Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) cáo buộc bà thiếu trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo.

Trong khi đó, chiều 20-2, khoảng 500 người biểu tình chống chính phủ đã bao vây tòa nhà Shinawatra 3, trụ sở chính của Công ty bất động sản SC Asset Corp trên đường Vibhavadi Rangsit và các doanh nghiệp khác của gia đình bà Yingluck (ảnh). Lãnh đạo lực lượng biểu tình, ông Suthep Thaugsuban cho biết, động thái này nhằm tẩy chay tất cả các sản phẩm liên quan đến gia đình Shinawatra và lực lượng biểu tình sẽ làm tất cả để các doanh nghiệp của Shinawatra không thể hoạt động.