Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo vệ lãnh thổ

ANTĐ - Nỗ lực hết sức để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia  và theo đuổi các chính sách táo bạo thúc đẩy kinh tế là hai vấn đề trọng tâm được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết trong bài diễn văn về chính sách đầu tiên tại phiên họp toàn thể của Hạ viện ngày 28-1.

Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại Hạ viện ngày 28-1

Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách sau khi lên cầm quyền hồi tháng 12-2012, ông Shinzo Abe cam kết sẽ theo đuổi các chính sách táo bạo hơn để thúc đẩy nền kinh tế vượt qua thời kỳ suy thoái hiện nay. Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe khẳng định sẽ hành động kiên quyết nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản. Ông Shinzo Abe nhấn mạnh: “Tình hình ở quanh Nhật Bản ngày càng phức tạp. Chúng ta sẽ làm tất cả để tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ những hòn đảo xa bờ và tăng cường sức mạnh phòng thủ”. Về vấn đề quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông, ông Abe nói rằng, chính phủ sẽ phát triển, quản lý và tăng cường phòng vệ tại khu vực này.

Ông Abe tuyên bố chính phủ sẽ kiên quyết bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, vùng trời của Nhật Bản. Về chính sách ngoại giao, Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng cần tăng cường liên minh Nhật - Mỹ để khôi phục mối quan hệ khăng khít mà hai nước từng có. 

Ông Shinzo Abe đã tuyên bố sẽ tăng cường quân đội ngay từ khi thắng cử. Ngày 28-1, Nhật Bản thông báo sẽ tăng quân số lên mức nhiều nhất trong hai thập niên qua. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này sẽ tăng số quân nhân thêm 287 người nữa với số hiện là 225.000 người từ tháng 4-2014 với mục đích để củng cố khu vực phía tây nam. Ngay sau đó, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại trước tuyên bố tăng quân này của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 28-1 nói rằng, Trung Quốc hy vọng Nhật Bản theo đuổi con đường phát triển hòa bình, và tôn trọng các mối quan tâm của các nước trong khu vực. 

Tuy nhiên, trong một động thái được cho là có thể gây quan ngại cho các nước trong khu vực, Trung Quốc vừa tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa đánh chặn tầm trung sau lần thử nghiệm đầu tiên hồi năm 2010.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Ngày 28-1, tiếp tục nỗ lực hàn gắn quan hệ với Trung Quốc, cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đã tới Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nhật-Trung đang muốn thông qua đối thoại và tham vấn để cải thiện quan hệ song phương.