Thủ tướng Israel: Cuộc chiến chống Hamas sẽ tiếp tục trong ‘nhiều tháng nữa’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cho biết cuộc chiến chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ tiếp tục trong “nhiều tháng nữa”.
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu

Ông Netanyahu phát biểu như trên khi bắt đầu cuộc họp Nội các hôm 14-1, tức ngày thứ 100 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu sau các cuộc tấn công của Hamas vào cộng đồng người dân Israel hôm 7-10 năm ngoái.

Người dân Israel đã đánh dấu ngày này bằng cách rung chuông để cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả các con tin còn lại đang bị giam giữ ở Dải Gaza và mong cho họ sớm trở về.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng, chính phủ của ông “không bỏ rơi” bất kỳ con tin nào và đang “làm mọi cách” để đưa tất cả con tin về nhà.

Truyền thông Palestine cho biết, quân đội Israel đã tung ra các cuộc không kích và pháo kích khắp Dải Gaza hôm 14-1, gây thương vong cho nhiều người.

Giới chức y tế ở Gaza nói rằng, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 125 người thiệt mạng, nâng số người tử vong trong khu vực này trong 100 ngày qua lên 23.968 người.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Israel ngày 11-1 cho biết, trong năm ngoái, nước này đã chi tới 24,7 tỷ shekel (khoảng 6,59 tỷ USD) cho cuộc xung đột với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Bộ Tài chính Israel cho rằng, bên cạnh việc tăng chi tiêu, tình trạng xung đột cũng khiến thu nhập đi xuống khi nguồn thu từ thuế giảm do các hoạt động tại Israel bị giảm sút.