Thủ tướng Iraq tự cắt 50% lương
(ANTĐ) - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 4-2 cho biết, sẽ tự cắt giảm 50% thu nhập mà mình nhận được từ ngân khố quốc gia, nhằm hỗ trợ cho việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nước này.
Lấy “cảm hứng” từ cuộc nổi dậy của người Ai Cập, hàng ngàn người Iraq đã biểu tình trên khắp đất nước, dâng cao những biểu ngữ chống lại sự nghèo đói, tình trạng thiếu thực phẩm, điện, nước...
Hiện chính phủ Iraq đang bị người dân nước này chỉ trích nghiêm trọng về việc không chấn hưng được nền kinh tế cũng như căng thẳng trong cung ứng điện. Thống kê của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Iraq đang giữ con số trên 30%, trong khi rất nhiều gia đình mỗi ngày chỉ được dùng điện trong 3 tiếng. Đó là chưa kể đến tình trạng cuộc sống bấp bênh của người dân do sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố ở nơi này.
|
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki |
Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm kể từ khi ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng, ông al-Maliki công khai nhắc đến việc dùng khoản thu nhập năm của mình vào việc gì. Theo ước lượng của báo chí, thu nhập năm của người đứng đầu chính phủ Iraq ít nhất là 360.000USD.
“50% lương thủ tướng hàng tháng của tôi sẽ được trả lại kho bạc của chính phủ bắt đầu từ tháng này, coi như đó là một đóng góp của tôi trong việc thu hẹp sự cách biệt về thu nhập của công chức nhà nước”, ông al-Maliki phát biểu trong tuyên bố được đăng tải trên trang web chính phủ.
Bảo Trâm
(Theo CNN)