Thủ quân U20 Việt Nam đưa toàn đội "trở lại mặt đất"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Trận ra quân thắng Australia mang lại nhiều lợi thế, song hai trận kế tiếp vẫn đầy những khó khăn. Để đi tiếp, chúng tôi phải giải quyết từng trận một", đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ.

Lượt trận đầu tiên vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan chứng kiến màn ra quân xuất sắc của U20 Việt Nam khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Australia 1-0, qua đó tạm thời cùng Iran chia nhau hai vị trí đứng đầu bảng B.

AFC khen ngợi đây là một "chiến thắng ấn tượng", xứng đáng với nỗ lực của "Những ngôi sao Vàng".

Đội trưởng Khuất Văn Khang (trái) chơi năng nổ, góp công lớn vào chiến thắng của Việt Nam trước Australia tại vòng chung kết U20 châu Á 2023

Đội trưởng Khuất Văn Khang (trái) chơi năng nổ, góp công lớn vào chiến thắng của Việt Nam trước Australia tại vòng chung kết U20 châu Á 2023

Trận này, đội trưởng Khuất Văn Khang được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền vệ sinh 2003 chơi tốt ở hai bên cánh, thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời với đường kiến tạo cho Quốc Việt ghi bàn, đồng thời làm tốt vai trò thủ lĩnh trên sân khi thường xuyên hô hào, đốc thúc đồng đội di chuyển, động viên nhau duy trì trạng thái chiến đấu.

Nói về chiến thắng của đội nhà, Văn Khang bày tỏ hài lòng: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, tuân thủ đấu pháp của HLV đề ra. Toàn đội đã xung trận với tâm thế chậm chắc và bàn thắng sớm giúp tăng thêm sự tự tin. Trong hiệp 2, đội chơi cùng nhau quyết tâm, cố gắng giữ thành quả đi đến chiến thắng".

Hạnh phúc với chiến thắng vang dội ngày ra quân, song tiền vệ đội trưởng này cho rằng mọi thứ đã ở sau lưng và giờ là lúc cần tập trung cho mục tiêu kế trước.

"U20 Australia là đội khá mạnh khu vực châu Á nhưng đội chúng tôi đã tìm ra điểm yếu và giải pháp ngăn chặn họ. Trận thắng đầu mang lại nhiều lợi thế. Song hai trận tiếp theo gặp Qatar (ngày 4-3) và Iran (7-3) sẽ rất khó khăn. Chúng tôi cần phải giải quyết từng trận một để bước tiếp vòng trong", Văn Khang trả lời truyền thông quốc tế về cơ hội của đội nhà.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết dù nằm ở bảng đấu khó với cả 3 đối thủ đều rất mạnh là Australia, Iran, Qatar song U20 Việt Nam đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết.

Trường hợp góp mặt ở bán kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành quyền dự World Cup U20 tại Indonesia vào tháng 5 tới.