Thủ phạm vụ đánh bom ở Boston đang trong tình trạng nguy kịch

ANTĐ -Tsarnaev- nghi phạm gây ra vụ đánh bom ở giải marathon Boston đã bị thương nặng và mất rất nhiều máu trong một cuộc đấu súng với cảnh sát vào hôm thứ sáu.

Chi tiết về tình trạng sức khỏe của Dzhokar Tsarnaev được cảnh sát tiết lộ vào thứ Bảy. Nghi phạm 19 tuổi này được điều trị tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston và đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi bị bắt giữ tại Watertown, Massachusetts.

Kelly Lawman, người đại diện của Trung tâm Y tế  Israel Deaconess Beth cho biết, họ sẽ cung cấp thông tin về tình trạng nghi phạm một cách nhanh chóng nhất cho FBI.

Dzhokar Tsarnaev bị thương nặng sau khi đấu súng với cảnh sát

David Hanneberry, người đã phát hiện thấy vết máu bên ngoài chiếc thuyền bỏ không đằng sau nhà mình ở Watertown, Massachusetts cho biết: Tsarnaev có thể sẽ chết nếu không được tìm thấy do vết thương ở cổ và chân chảy máu trong nhiều giờ.

John Miller, phóng viên đài CBS News đưa tin: “Nghi phạm thực sự rất yếu. Vào thời điểm đó, nếu không được phát hiện kịp thời có lẽ anh ta sẽ chết. Vết thương của Tsarnaev là kết quả của cuộc đọ súng với cảnh sát vào sáng hôm thứ 6".

Tamerlan Tsarnaev- đồng phạm và cũng là anh trai Dzhokar Tsarnaev trong vụ đánh bom ngày 15-4 đã chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Bức ảnh chụp thi thể của Tamerlan Tsarnaev cho thấy anh ta có nhiều vết thương rất rộng.