Thủ môn Đan Mạch bị 'chơi bẩn' trong tình huống cản phá 11m

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn Kasper Schmeichel bị CĐV Anh chơi xấu khi chiếu tia laser gây mất tập trung ở thời điểm cản phá cú đá 11m của Harry Kane.

Được đánh giá vượt trội so với Đan Mạch nhưng ĐT Anh đã trải qua 120 phút có phần may mắn, thậm chí là xấu xí để giành chiến thắng 2-1 cùng tấm vé vào chơi trận chung kết EURO 2020.

Để giúp đội nhà có lợi thế, nhiều CĐV Anh đã không từ thủ đoạn bị phản đối kịch liệt trong bóng đá hiện đại, là chiếu tia laser vào mắt đối thủ để gây phân tâm.

Kasper Schmeichel bị chiếu đèn laser nhưng vẫn làm tốt công việc của mình trong tình huống cản phá đầu tiên

Kasper Schmeichel bị chiếu đèn laser nhưng vẫn làm tốt công việc của mình trong tình huống cản phá đầu tiên

Tình huống xảy ra ở cuối hiệp phụ thứ nhất, khi Kasper Schmeichel đối mặt với cú sút 11m của Harry Kane. Dù thủ môn của ĐT Đan Mạch bị quấy nhiễu nhưng vẫn rất bản lĩnh và tập trung, cản phá được pha dứt điểm đầu tiên của tiền đạo bên phía Tam sư.

Đáng tiếc là bóng đập ra ở vị trí thuận lợi cho Kane đá bồi, ấn định tỉ số 2-1 cho trận bán kết kịch tính này.

Trước đó, Schmeichel đã chơi xuất sắc và có nhiều tình huống cản phá ngoạn mục trong 90 phút, từ chối bàn thắng cho Tam sư để kéo dài trận đấu tới hiệp phụ.

Dù phải dừng bước nhưng Schmeichel cũng như ĐT Đan Mạch đã để lại nhiều ấn tượng mãnh liệt và có thể ngẩng cao đầu rời EURO năm nay.