Thủ lĩnh Pravyi Sektor dọa phá đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu

ANTĐ - Thủ lĩnh phái dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine "Khu vực cánh hữu" (Pravyi Sektor) là Dmitry Yarosh tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột tiềm năng với Nga, tổ chức của ông ta có thể phá hủy đường ống dẫn năng lượng cung cấp từ Nga sang châu Âu.

Theo phản ánh của các phương tiện truyền thông Ukraine, Yarosh đòi Chính phủ Kiev phải lập tức hình thành Bộ Tư lệnh tối cao, công bố lệnh tổng động viên cư dân, đưa vũ khí vào trong nước, đảm bảo việc cung cấp trang bị từ các quốc gia thành viên NATO.

Hôm 17-03, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng Cơ quan An ninh của đất nước và cái gọi là “Đội Cận vệ quốc gia” đã nắm quyền “bảo vệ đặc biệt và kiểm soát toàn bộ hệ thống dẫn và phân phối khí đốt của Ukraine”.

Cần phải biết rằng, với những hành động như vậy, lực lượng “Cận vệ quốc gia” và Cơ quan An ninh phải được sự chỉ thị trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ tự phong Arseny Yatsenyuk. Tuy nhiên trên trang web của Chính phủ cũng như của Cơ quan An ninh đều không có dữ liệu về vấn đề này.

Ngày 12-03 vừa qua, Tòa án ở Moskva đã bắt giữ vắng mặt thủ lĩnh Pravyi Sektor Ukraine - Dmitry Yarosh. Các Thẩm phán chấp thuận các cơ sở pháp lý của các nhà điều tra Nga, được trình bày trong khuôn khổ vụ án về xúi giục khủng bố. Đồng thời, cơ quan điều tra Nga cũng công bố lệnh truy nã quốc tế đối với Dmitry Yarosh.

Thủ lĩnh Pravyi Sektor dọa phá đường ống khí đốt từ Nga sang châu Âu ảnh 1

Thủ lĩnh phái dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine "Pravyi Sektor" - Dmitry Yarosh


Trước đó, Yarosh đã kêu gọi lãnh đạo khủng bố Chechnya Doku Umarov hỗ trợ thông qua tuyên bố trên trang của Pravyi Sektor trong mạng xã hội Nga Vkontakte. Người đứng đầu tổ chức dân tộc quá khích Ukraine này đã công khai kêu gọi các lực lượng chống Nga thực hiện hành động cực đoan và khủng bố.

Trong một động thái khác, chính phủ Crimea thông báo, phái đoàn Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Crimea (Chính phủ) sẽ đến Moscow để thảo luận về quyết định đã thông qua về vấn đề độc lập và xin gia nhập Liên bang Nga của Crimea.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Crimea (nguyên là Hội đồng tối cao mới đổi danh xưng) Vladimir Konstantinov tuyên bố với phóng viên hôm 17-03 là chính phủ độc lập Crimea cam kết bảo vệ vững chắc việc đường biên giới của đất nước.

Đồng thời, ông Konstantinov cũng cho biết là bây giờ, con dấu của “Nước Cộng hòa Crimea” sẽ được đóng vào hộ chiếu của công dân các nước khác tại các trạm biên phòng của Crimea.