Thủ lĩnh Anh em Hồi giáo bị bắt

ANTĐ - Phong trào Anh em Hồi giáo ở Ai Cập ngày 20-8 đã bầu ông Mahmoud Ezzat làm thủ lĩnh lâm thời sau khi lãnh đạo tinh thần của tổ chức này, ông Mohamed Badie bị cảnh sát bắt giữ. 

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết, quyết định trên được công bố trên website của đảng Tự do và Công lý thuộc phong trào này. 

Sáng cùng ngày, ông Mohamed Badie đã bị cảnh sát bắt giữ tại một căn hộ ở phía đông Thủ đô Cairo, gần địa điểm từng diễn ra cuộc biểu tình ngồi kéo dài 6 tuần của những người ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi. Ông này đã được đưa tới nhà tù Torah, nơi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cùng 2 con trai bị giam giữ. 

Trước đó một ngày, theo hãng MENA, cơ quan công tố Ai Cập đã ra lệnh kéo dài thời gian tạm giữ ông Morsi thêm 15 ngày để điều tra về tội “kích động bạo lực”.