Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc binh sĩ Pháp tiến vào Syria từ Iraq

ANTD.VN -Binh sĩ quân đội Pháp được cho là đã xâm nhập vào tỉnh Al-Hasakah của Syria hôm 26-4 từ các vị trí trước đây họ đóng quân ở tỉnh Nineveh của Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc binh sĩ Pháp tiến vào Syria từ Iraq ảnh 1

Binh sĩ Pháp ở Syria

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-4 cho biết, binh sĩ quân đội Pháp đã đến thị trấn Rmelan, tỉnh Al-Hasakah của Syria, khu vực hiện do Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG) kiểm soát, đồng thời đây cũng là nơi có một căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Tờ nhật báo này sau đó cũng cáo buộc quân đội Pháp thường xuyên xâm nhập hoặc rời Syria thông qua nước láng giềng Iraq.

Một báo cáo khác nói rằng, Pháp hiện có binh sĩ đóng quân tại 5 căn cứ quân sự ở miền bắc Syria.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp căng thẳng trong những tuần gần đây, sau khi Paris liên tiếp có những chỉ trích nhằm vào chiến dịch quân sự kéo dài 2 tháng của Ankara ở miền bắc Syria chống lại YPG.

Đỉnh điểm cho căng thẳng này là vào ngày 30-3, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp phái đoàn của Syria bao gồm cả YPG, và đưa ra các cam kết hỗ trợ lực lượng này để giúp ổn định miền bắc Syria chống lại IS.