Thiết lập kỷ lục mới

ANTĐ - Phát sóng truyền hình về Sochi 2014 - ở cả truyền hình thông thường và trên nền tảng kỹ thuật số - đã thiết lập kỷ lục mới tại một kỳ Olympic mùa Đông, với số lượng các kênh truyền hình tham gia đưa tin nhiều nhất trong lịch sử các kỳ thế vận trước đó. 

Có 464 kênh truyền hình trên khắp thế giới đưa tin về Thế vận hội mùa Đông – Sochi 2014, so với 240 ở Vancouver (Canada) cách đây 4 năm, trong khi cũng có nhiều hơn các phương tiện kỹ thuật số truyền tải thông tin ở kỳ tổ chức lần này so với bất kỳ Olympic mùa Đông nào, với 155 website và 75 ứng dụng khác phát trực tiếp diễn biến các sự kiện từ Nga. Trong số này có cả các đoạn băng được Dịch vụ truyền hình của Olympic cung cấp với đầy đủ dữ liệu, các kênh mới, truyền trực tiếp và đoạn băng theo yêu cầu. 

Với sự tham gia của hàng trăm kênh truyền hình, website và các phương tiện khác, Sochi 2014 cũng là Olympic có nhiều giờ phát sóng nhất, dự kiến hơn 100.000 giờ trên khắp thế giới, so với 57.000 giờ ở Vancouver 2010. Sochi 2014 cũng thu hút số lượng lớn người xem kỷ lục trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước chủ nhà, nơi hơn 1/4 dân số của Nga thường xuyên theo dõi trực tiếp diễn biến của Sochi 2014. Ở những khu vực khác, hơn một nửa dân số Mỹ đã xem truyền hình trực tiếp từ Sochi 2014, trong khi 90% dân số Canada và 2/3 người Hàn Quốc cũng theo dõi cuộc đua tranh tại Thế vận hội mùa Đông lần thứ 22. Tính đến tối qua (20-2), đoàn Nauy đã vươn lên vị trí số 1 với 9 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Đoàn Đức xếp sau với 8 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nga xếp thứ 5 với 6 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ.