Thiết giáp BTR-82A Nga xuất hiện để ổn định tình hình tại Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Nga đã đưa tới Kazakhstan các khí tài chiến đấu trong số này có cả thiết giáp BTR-2A, đây là dòng xe bọc thép vừa có khả năng chở quân trong khi lại có hỏa lực mạnh mẽ như xe chiến đấu bộ binh để giúp ổn định tình hình tại đây.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu đã đồng ý cử quân đội đến hỗ trợ chính quyền Tổng thống Kazakhstan Qasym-Zhomart Toqaev đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ gây bạo động mấy ngày qua. Hiện Moscow đã điều một số thiết giáp BTR-82A tới quốc gia Trung Á này.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố nhiều video và hình ảnh khác nhau cho thấy các phương tiện chiến đấu và binh lính đến từ nhiều đơn vị đặc nhiệm và đổ bộ đường không tới Kazakhstan, di chuyển bằng các máy bay vận tải Il-76 và An-124 tại các căn cứ ở Nga.

Xe bọc thép bánh xích hạng nhẹ BMD và BTR-D, xe bọc thép bánh lốp hạng hỏa lực mạnh BTR-82A, cùng các loại xe bọc thép và chiến thuật hạng nhẹ khác đã được triển khai tới Kazakhstan.

Một số nhà quan sát cho rằng, những gì mà Nga đang điều động đến Kazakhstan khiến giới quan sát có cảm giác nó “mang tính chiến đấu” nhiều hơn là sứ mệnh “gìn giữ hòa bình” để đối phó với tình trạng bất ổn tại đây.

Tình hình thực tế ở Kazakhstan hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp khi binh lính CSTO cùng vũ khí, gồm cả hệ thống tác chiến điện tử và xe bọc thép được vận chuyển đến nước này. Quyết định nhanh chóng và chưa từng có của Nga cũng như của các nước còn lại trong khối liên minh quân sự cho thấy Điện Kremlin đặc biệt coi trọng việc duy trì hiện trạng ở quốc gia Trung Á Kazakhstan, yếu tố trọng tâm phục vụ lợi ích quốc gia của Moscow.

Thiết giáp BTR-82A của Nga được triển khai tới Kazakhstan

Thiết giáp BTR-82A của Nga được triển khai tới Kazakhstan

BTR-82A là một loại xe thiết giáp có khả năng lội nước, được trang bị hệ thống ngăn ngừa vũ khí Hạt nhân-Sinh học và Hóa học. So với "người tiền nhiệm" thì BTR-82A có tính năng kỹ chiến thuật cao hơn gấp 2 lần. Phiên bản này được hiện đại hóa với tháp pháo tự động 2A72 có cỡ nòng 30mm và kính ngắm hỗn hợp ngày đêm cùng camera giám sát loại mới. Ngoài ra, việc trang bị động cơ mới giúp xe cơ động tốt hơn trên chiến trường.

Tháp pháo được trang bị hệ thống TKN-4GA kiểm soát hỏa lực ngày/đêm. Chỉ huy xe được cung cấp hệ thống liên lạc vô tuyến R-168-25-U2, bản đồ điện tử tác chiến tiên tiến Trona-1, hệ thống định vị vệ tinh GLONASS . Camera giám sát TKN-AI có công cụ tìm kiếm bằng laser giúp phát hiện địch trong phạm vi 3km.

Thân Thiết giáp BTR-82A được làm từ vật liệu tổng hợp Kevlar nhiều lớp có khả năng chống đạn tốt. Sàn xe có thể chống vật liệu nổ tự tạo (IED) và mìn. BTR-82A có hệ thống treo đặc biệt có thuộc tính hấp thụ năng lượng bảo vệ binh sĩ tránh được lựu đạn hoặc mìn nổ.