Thiết bị làm lóa mắt bằng tia laser

(ANTĐ) - Trung tâm Phát triển vũ khí không gây sát thương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một thiết bị làm lóa mắt bằng tia laser không gây hại cho mắt.

Thiết bị làm lóa mắt bằng tia laser

(ANTĐ) - Trung tâm Phát triển vũ khí không gây sát thương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một thiết bị làm lóa mắt bằng tia laser không gây hại cho mắt.

Lính Mỹ tại một trạm kiểm soát

Lính Mỹ tại một trạm kiểm soát

Theo đó, khi một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao, lờ đi các tín hiệu cảnh báo, sắp tới gần trạm kiểm soát, do không biết đó là do lái xe bất cẩn hay kẻ đánh bom khủng bố, lực lượng chốt chặn sẽ sử dụng thiết bị mới này làm lóa mắt người lái xe, buộc phải dừng xe lại để kiểm tra. Dự kiến, phiên bản đầu tiên sẽ được ra mắt vào năm 2010.

T. Anh

(Theo Newscientist)