Thị trường cầu thủ nội: Loạn thời bão giá

(ANTĐ) - Chưa có năm nào, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội lại diễn biến bất ngờ và khó lường như mùa giải năm nay. Càng nhiều các doanh nghiệp  “máu mặt” vào cuộc đầu tư cho bóng đá để phát triển theo con đường chuyên nghiệp hóa theo... khuyến cáo của AFC, giá trị của cầu thủ nội càng tăng vọt không theo một barem nào. Tùy cái “mác” gắn với mỗi cầu thủ mà các CLB đua nhau đưa ra mức giá… trên trời khiến các cầu thủ tha hồ hưởng lợi. Tất nhiên, sự thiệt thòi chắc chắn vẫn thuộc về các CLB.

Thị trường cầu thủ nội: Loạn thời bão giá

(ANTĐ) - Chưa có năm nào, thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội lại diễn biến bất ngờ và khó lường như mùa giải năm nay. Càng nhiều các doanh nghiệp  “máu mặt” vào cuộc đầu tư cho bóng đá để phát triển theo con đường chuyên nghiệp hóa theo... khuyến cáo của AFC, giá trị của cầu thủ nội càng tăng vọt không theo một barem nào. Tùy cái “mác” gắn với mỗi cầu thủ mà các CLB đua nhau đưa ra mức giá… trên trời khiến các cầu thủ tha hồ hưởng lợi. Tất nhiên, sự thiệt thòi chắc chắn vẫn thuộc về các CLB.

Mức sàn bây giờ là... 1 tỷ đồng

Cách đây chưa xa, vụ chuyển nhượng tiền vệ Nguyễn Minh Phương từ TMN.CSG về ĐT.LA với giá trị xấp xỉ 500 triệu đồng đã gây xôn xao dư luận và làng túc cầu Việt Nam. Đó cũng là dấu mốc cho việc chuyên nghiệp hóa bóng đá bằng cơ chế chuyển nhượng cầu thủ. Kể từ đó, việc chuyển nhượng cầu thủ nội giữa các CLB trong nước không còn lạ. Ngoài việc chiêu mộ nội binh là những “sao” về đội bóng nhằm tăng cường lực lượng thì các doanh nghiệp cũng coi đó là cơ hội tốt nhất để đánh bóng thương hiệu của mình một cách hiệu quả nhất. Cái mác của những cầu thủ nổi tiếng là không thể không chọn lựa.

Mùa giải năm ngoái, “đại gia” hạng Nhất mới nổi V.Ninh Bình đã gây ầm ĩ làng bóng đá Việt Nam bằng việc dám chi ra hơn tỷ đồng để có được tiền vệ cựu tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng từ B.Bình Dương. Vụ chuyển nhượng tốn không ít giấy mực đó được coi là “hot” nhất thời điểm ấy và số tiền cũng thuộc vào hạng khủng khiếp. Không dừng lại ở đó, V.Ninh Bình còn chơi trội bằng việc lấy một số cầu thủ đã hết thời: Quốc Trung (Thể Công) với giá 1 tỷ đồng, Xuân Thắng (SLNA) 1,3 tỷ đồng, Mai Tiến Thành thực tế các khoản cũng tới gần 2 tỷ đồng... ở T&T.Hà Nội còn “đại gia” hơn, 1,7 tỷ đồng để lấy thủ thành Dương Hồng Sơn từ SLNA, gần 10 tỷ đồng để “điên rồ” có Công Vinh, gần chục tỷ nữa chiêu mộ Minh Đức, Trọng Hải, Huy Thái, Hồng Minh... Không chỉ có vậy, hàng loạt CLB trong nước đua nhau sắm nội binh để củng cố lực lượng trước mùa giải mới. Nếu như trước, cái giá vài trăm triệu đồng mà cầu thủ được “lót tay” đã là quá hời thì giờ đây, mức giá đội lên theo “bão giá”. Tính sơ sơ, số tiền lót tay cho một cầu thủ thuộc hạng “số má” cũng phải 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Cần chế tài trong chuyển nhượng

Có thể nói, trong xu hướng chuyên nghiệp hóa bóng đá thì việc chuyển nhượng cầu thủ là điều tất yếu và nó kích thích sự phát triển của bóng đá nước nhà, phù hợp với giá trị của cầu thủ khi mà đời cầu thủ ngắn và cần có được sự đầu tư, tích lũy về tiền bạc để lo cho cuộc sống sau này khi giải nghệ. Nhưng ngược lại, sự chuyển nhượng mang tính tự do và “loạn” như thời điểm hiện nay lại mang đến nhiều yếu tố tiêu cực, phần thiệt thòi nhất vẫn thuộc về các CLB đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhưng khả năng về tài chính hạn chế. Điển hình như “lò” đào tạo trẻ SLNA và Đồng Tháp luôn trong tình trạng mất hàng loạt trụ cột trong khi vẫn không đủ kinh phí nâng cấp cơ sở đào tạo...

Trước thực trạng này, VFF mới ra quy chế về chuyển nhượng. Theo đó, mức đền bù phí đào tạo trẻ của cầu thủ dưới 23 tuổi cho CLB chủ quản là 12 triệu đồng/năm tăng lên 36 triệu đồng/năm. Nhưng thực tế, mức phí này chỉ tạm thời giảm bớt khó khăn cho tình trạng “chảy máu cầu thủ” ồ ạt hiện nay, còn về lâu dài, cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng hơn. Để phù hợp với xu thế bóng đá quốc tế, VFF cũng đang nhờ sự hỗ trợ của FIFA và AFC trong việc xây dựng cơ chế chuyển nhượng cầu thủ, định giá cầu thủ trong thời gian tới. Nếu có được một quy chế thống nhất, các CLB “nghèo” sẽ bớt đi sự thiệt thòi, đồng thời giá trị của cầu thủ sẽ được thống nhất theo những tiêu chí cụ thể, tránh những vụ chuyển nhượng ồn ào, đi đêm gây mất đoàn kết và lộn xộn như thời gian qua.

Phương Linh