Theo độ tuổi lý tưởng tại World Cup, Đức sẽ đánh bại Argentina

ANTĐ - Trong thế giới bóng đá, độ tuổi từ 27 đến 29 luôn được coi là giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp cầu thủ, đặc biệt là tại các kỳ World Cup. Theo thống kê của lịch sử giải túc cầu lớn nhất hành tinh, độ tuổi lý tưởng nhất là 27,5.
Đây là độ tuổi trung bình của các nhà vô địch trong tổng cộng 19 kỳ World Cup từ năm 1930 đến 2010, từ đội tuyển trẻ nhất – Arghentina năm 1978 (25,7) cho đến đội tuyển già nhất – Brazin năm 1962 (30,7).
Hơn nữa, con số 27,5 đang hiện hữu rất rõ tại World Cup kỳ này khi đây chính là đội tuổi trung bình của 32 đội tham gia tại Brazil. Ngoài ra, nếu liệt kê các đội từ trẻ nhất (Nigeria – 24,4) đến già nhất (Mỹ - 29,5) thì những đội đứng ngay giữa (Anh và Úc) có độ tuổi trung bình là 27,4.
Dựa trên thống kê, đội tuyển Anh năm nay không trẻ như người ta hay nói, khi độ tuổi trung bình là 27,4. Năm 1966, Tam sư lên ngôi vô địch với độ tuổi thấp hơn, trung bình 26,7. Ngược lại, Tây Ban Nha năm nay cũng không thật sự già khi độ tuổi trung bình là 28,7, gần bằng Argentina.
Dựa trên những con số này có thể tiên đoán kết quả trận chung kết hay không khi Đức với độ tuổi trung bình 27,7 (gần với 27,5) sẽ có khả năng thắng Argentina với độ tuổi 28,4? Trên thực tế, chưa hẳn có độ tuổi trung bình gần với 27,5 sẽ mang lại kết quả có lợi khi trong trận bán kết vừa qua, Argentina đã giành chiến thắng trước Hà Lan, đội tuyển có độ tuổi trung bình chính xác 27,5.