Thêm 3 “ông lớn” ngân hàng Nhà nước đồng loạt hạ lãi suất huy động, cao nhất chỉ còn 5,3%/năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng như dự đoán, sau khi Vietcombank tiên phong hạ lãi suất huy động, 3 ngân hàng thương mại Nhà nước còn lại là VietinBank, BIDV và Agribank cũng đồng loạt giảm lãi suất xuống mức tương đương.

Ngày 11/10, đồng loạt 3 ngân hàng còn lại trong nhóm big 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước cùng hạ lãi suất huy động. Mức giảm cho lần này là 0,2%/năm ở nhiều kỳ hạn, đưa mặt bằng lãi suất xuống ngang bằng với Vietcombank – ngân hàng đã có động thái hạ lãi suất trước đó, vào ngày 3/10.

Lãi suất ngân hàng chưa dừng xu hướng giảm

Lãi suất ngân hàng chưa dừng xu hướng giảm

Theo đó, hiện nay, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng tại 4 ngân hàng đều giữ nguyên mức 0,1 – 0,2%/năm; các kỳ hạn 1 – 2 tháng 3%.

Trong khi đó, kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng đồng loạt giảm 0,2%/năm về còn 3,3%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 4,5% xuống 4,3%/năm.

Tương tự là kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, 4 ngân hàng đồng loạt niêm yết lãi suất huy động là 5,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà các nhà băng này đang áp dụng đối với tiền gửi tại quầy.

Như vậy, toàn bộ nhóm 4 ngân hàng quốc doanh là VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đều đã giảm lãi suất huy động xuống mức thấp lịch sử, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Trong giai đoạn suốt từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, 4 ngân hàng này đã giữ lãi suất tối đa là 5,5%/năm.

Big4 là các ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn nhất Việt Nam với các phòng giao dịch phủ khắp các địa phương trên cả nước. Đây cũng là những ngân hàng có quy mô tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống, chiếm gần một nửa thị phần.

Việc big 4 hạ lãi suất diễn ra trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng vẫn còn thấp. Theo NHNN, tính đến ngày 29/9/2023, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,749 triệu tỷ đồng, tăng 6,92%.

Tuy tăng trưởng tín dụng đã cải thiện trong tháng 9, song vẫn thấp hơn so với cùng kỳ và cũng mới chỉ đạt chưa đầy một nửa kế hoạch năm (14%) sau 3 quý.

Điều này cũng khẳng định thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn rất dồi dào, bất chấp Ngân hàng Nhà nước liên tục hút tiền về thông qua phát hành tín phiếu.

Không chỉ tại big 4, mặt bằng lãi suất các ngân hàng tư nhân cũng ở mức rất thấp. Hiện, mức lãi suất đối với kỳ hạn 12 tháng hầu hết được đưa về dưới 7%/năm (trừ một số ngân hàng áp dụng riêng cho khách hàng vip và khoản tiền gửi lớn).