Thêm 1.200 binh sĩ bảo vệ an ninh tại Olympic London 2012

ANTĐ - Chính phủ Anh vừa điều động thêm 1.200 quân nhân sẵn sàng cho Olympic, nhằm lấp khoảng trống khi nhà thầu tư nhân không cung cấp đủ các nhân viên an ninh như kế hoạch ban đầu. 

Bộ trưởng phụ trách Olympic, Jeremy Hunt cho biết, công ty tư nhân chuyên về lĩnh vực bảo vệ an ninh, G4S đã tăng thêm đáng kể số lượng nhân viên và chính phủ không nhất thiết phải triển khai thêm quân cho Thế vận hội mùa Hè năm nay. Mặc dù vậy, chính quyền xứ sở sương mù vẫn chuẩn bị tất cả những phương án dự phòng với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn tại Olympic London 2012. 

Để bảo vệ an toàn cho Thế vận hội, chính phủ Anh đã huy động 17.000 lính tham gia bảo vệ an ninh, gần gấp đôi số quân làm việc tại Afghanistan. Sau khi G4S không kịp cung cấp số nhân viên nằm trong hợp đồng bảo vệ an ninh trị giá 248 triệu bảng, BTC Olympic London 2012 đã kêu gọi sự trợ giúp từ chính phủ và thêm 3.500 quân nhân được điều động tham gia bảo vệ. Như vậy, tổng số quân nhân được chính phủ Anh huy động tham gia bảo vệ an ninh tại Olympic London đã lên tới 21.700 người, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại.