Thể thao Hà Nội hướng tới Olympic Rio 2016: Mong giải "cơn khát" huy chương

ANTĐ - Ông Phan Anh Tú - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội đánh giá, việc đóng góp 8/23 suất tham dự Olympic Rio 2016 cho Đoàn thể thao Việt Nam mới chỉ là thành công về mặt số lượng, khi “cơn khát” huy chương Thế vận hội vẫn là niềm trăn trở của thể thao Hà Nội.

Hai võ sĩ vật Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng là niềm hy vong huy chương số 1 của thể thao Hà Nội tại Olympic này

- PV: Ông đánh giá thế nào về việc số lượng VĐV của Hà Nội chiếm số đông trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Rio 2016?

- Ông Phan Anh Tú: Trong công tác thể thao thành tích cao, Hà Nội luôn là nòng cốt, đóng góp 1/3 số lượng VĐV và số huy chương cho đoàn Việt Nam tại các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Trong kỳ Olympic 2016, Hà Nội đặt chỉ tiêu giành 5-6 suất tham dự.

Để đến được với Olympic đòi hỏi sự đầu tư có trọng tâm và trong quá trình dài từ 8-10 năm. Cả 8 VĐV của Hà Nội đi Olympic lần này đều được đầu tư như thế, cá biệt có VĐV được đầu tư gần 20 năm như Phạm Phước Hưng (TDDC). Cùng với đó là sự nỗ lực rất lớn từ bản thân VĐV. Họ phải trải qua quá trình sàng lọc ở đội trẻ, sau đó vào đội Hà Nội, lên đội tuyển quốc gia rồi tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thế giới mới có vé tới Olympic.

- Việc vượt chỉ tiêu số lượng VĐV dự Olympic lần này phải chăng còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của thể thao Hà Nội trong tương lai?

- Đúng vậy. Olympic này, một số VĐV đoạt vé ngoài dự kiến, đặc biệt họ đều còn rất trẻ và như “của để dành” cho thể thao Hà Nội ở các giải đấu trong tương lai. Trong danh sách đoàn Việt Nam dự Olympic lần này, có những môn Hà Nội khẳng định vị thế tuyệt đối như Kiếm (4 VĐV) hay Vật (2 VĐV). Đó còn là niềm tự hào để  mỗi VĐV Hà Nội thấy rằng mình được tập luyện, sống trong môi trường đơn vị có bề dày thành tích.

- Quy định khen thưởng của ngành thể thao hiện chưa có hạng mục dành cho VĐV đoạt suất dự Olympic. Thể thao Hà Nội đã có động thái gì để động viên các VĐV trước giờ thi đấu chưa, thưa ông?

- Ngay sau khi kết thúc vòng loại, Sở VH-TT Hà Nội đã tặng thưởng 10 triệu đồng cho mỗi VĐV. Những VĐV hai lần liên tiếp dự Olympic như Phạm Phước Hưng, Nguyễn Thị Lụa được tặng một chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất để VĐV chuẩn bị cho Olympic như bố trí cho ở khu nhà của chuyên gia, hỗ trợ dinh dưỡng, tổ chức đi tập huấn, thi đấu nước ngoài... 

- Là “lá cờ đầu” của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, ASIAD nhưng với Olympic, thể thao Hà Nội vẫn chưa có VĐV nào giành huy chương. Giải đấu tại Brazil lần này, VĐV nào được kỳ vọng sẽ giải “cơn khát” này?

- Huy chương Olympic luôn là trăn trở với thể thao Hà Nội và là mục tiêu ở tất cả các kỳ Thế vận hội vừa qua. Lần này, ngoài đội kiếm thì cử tạ với Vương Thị Huyền – đương kim HCB châu Á hạng 48kg nữ, hay 2 đô vật Vũ Thị Hằng (hạng 48kg nữ, HCV SEA Games), Nguyễn Thị Lụa (53kg nữ, hạng 5 thế giới) có nhiều hy vọng hơn cả.

Tuy nhiên khó có thể nói trước điều gì, nhất là ở sân chơi khắc nghiệt như Olympic bởi ngoài sự nỗ lực của VĐV cũng còn phải phụ thuộc vào kết quả bốc thăm, chiến thuật của HLV và cả sự may mắn nữa. Hy vọng “cơn khát” huy chương Olympic của thể thao Hà Nội sẽ được giải tỏa tại Brazil.

- Xin cảm ơn ông, chúc thể thao Hà Nội thành công!