Thể thao cưỡi ngựa – bộ môn rèn luyện thể chất, chữa lành tinh thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những năm gần đây, cưỡi ngựa là làn sóng thể thao mới thu hút người tham gia ở đa dạng lứa tuổi. Đặt trong bối cảnh xu hướng chữa lành ngày càng “lên ngôi”, bộ môn này không chỉ mang đến sức khỏe thể chất toàn diện mà còn giúp con người nuôi dưỡng nội tâm qua hành trình lắng nghe và hòa hợp với tự nhiên.

2024 và xu hướng “kết nối để chữa lành, chữa lành để phát triển”

Sau khi dịch bệnh Covid-19 lùi xa, “kết nối nội tâm” và “chữa lành” là các thuật ngữ được nhắc đến nhiều khi con người hiểu rõ nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Các nhà nghiên cứu xã hội đã nhận định rằng xu hướng chăm sóc bản thân và lành mạnh hóa cuộc sống ngày càng rõ rệt. Nghiên cứu của Holland và Barrett dự báo năm 2024 là năm của “năng lượng tự nhiên”. Cụ thể, con người sẽ tự bảo vệ bản thân cũng như chăm sóc cơ thể theo các phương pháp tự nhiên.

Tổng hợp trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Tiktok… cho thấy, những hoạt động trải nghiệm như du lịch khám phá, trải nghiệm sinh tồn, lặn biển, chèo thuyền, đua ngựa, cắm trại dài ngày... được ưa chuộng hơn hết bởi yếu tố phục hồi sự kết nối giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên.

Con người khát khao chạm gần đến năng lượng của tự nhiên
Con người khát khao chạm gần đến năng lượng của tự nhiên

Cưỡi ngựa – môn thể thao của sự kết nối và sức mạnh

Khác với những hoạt động đòi hỏi các kỹ năng sinh tồn và công cụ đặc biệt như leo núi, lặn biển, khám phá hang động, thể thao cưỡi ngựa được coi là bộ môn khá nhẹ nhàng dành cho những con người yêu thích thiên nhiên, tìm kiếm những trải nghiệm có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần.

“Liệu pháp chữa bệnh bằng cưỡi ngựa” đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại và duy trì hiệu quả tới ngày nay. Theo nghiên cứu của Tuba Tulay Koca và Hilmi Ataseven vào tháng 1/2016, liệu pháp chữa bệnh bằng cưỡi ngựa cung cấp các lợi ích về thể chất, nhận thức và tâm lý, giúp cải thiện khả năng cân bằng, khả năng phối hợp, vận động khớp, trương lực cơ, điều chỉnh tư thế, cũng như tăng khả năng giao tiếp và tương tác xã hội. Ngay cả với đối tượng khỏe mạnh, cưỡi ngựa cũng giúp tăng cường phản xạ, thúc đẩy lưu thông máu trong quá trình luyện tập khiến tinh thần trở nên minh mẫn và sảng khoái.

Đến năm 2021, Hiệp hội Thương mại Cưỡi ngựa Anh Quốc (British Equestrian Trade Association) đã thống kê có đến 15 triệu người trên toàn thế giới tham gia bộ môn thể thao cưỡi ngựa, tăng 3,5 triệu so với năm 2021. Đà tăng trưởng này được nhận định sẽ tiếp diễn trong nhiều năm tới. Đặc biệt, có đến 75% người tham gia bộ môn này là nữ giới, chứng tỏ sự an toàn của môn thể thao này.

Bộ môn kiêu hãnh của các “quý tộc trẻ” thời hiện đại
Bộ môn kiêu hãnh của các “quý tộc trẻ” thời hiện đại

Khi du nhập về Việt Nam, thể thao cưỡi ngựa đã và đang tạo nên một cơn sốt không nhỏ, đặc biệt trong giới thượng lưu. Các sao nổi tiếng như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Hồng Nhung, hay nhà thiết kế nội thất Thái Công... cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ môn này.

Thể thao cưỡi ngựa được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam
Thể thao cưỡi ngựa được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện ngày một nhiều các câu lạc bộ cưỡi ngựa được đầu tư khủng tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Quảng Ninh... Những câu lạc bộ này đều sở hữu những điểm chung như không gian rộng lớn, huấn luyện viên chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và chất lượng, thúc đẩy làn sóng thể thao cưỡi ngựa lan tỏa đến giới trẻ. Bất chấp chi phí thuộc mức cao, dao động từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng cho một khóa huấn luyện hoặc thẻ luyện tập tự do theo năm, môn thể thao “quý tộc” vẫn ngày càng được săn đón mạnh mẽ. Tuy nhiên, khác với những bộ môn thể thao thông thường, cưỡi ngựa đòi hỏi người tham gia được đảm bảo về không gian, trang thiết bị và huấn luyện viên.

Sớm nắm bắt xu hướng và đáp ứng nhu cầu của người dân, những chủ đầu tư bất động sản lớn như Vinhomes đã có kế hoạch đưa cưỡi ngựa vào các trải nghiệm tiện ích tại các khu đô thị, với mong muốn mang đến không gian sống trọn vẹn, đẳng cấp chuẩn thế hệ mới cho đông đảo cư dân

Được biết, “ông lớn” này sắp ra mắt học viện chuyên dạy cưỡi ngựa, xây dựng trong khuôn viên của một dự án cao cấp tại Hải Phòng với quy mô và sức đầu tư “khủng”. Nơi đây sẽ không chỉ đơn thuần là điểm đến luyện tập và vui chơi, mà các học viên sẽ được huấn luyện bài bản “từ A đến Z” về bộ môn này, dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, dành riêng cho những người nghiêm túc theo đuổi thú chơi “quý tộc” hoặc tiến lên chuyên nghiệp. Bởi thế, “thành phố hoa phượng đỏ” được dự báo sẽ sớm trở thành tâm điểm chú ý của những thế hệ tinh hoa yêu thích môn thể thao cưỡi ngựa.